Nga sử dụng UAV có trí tuệ nhân tạo để săn lùng mục tiêu giá trị cao ở Ukraine

Minh Nhật (theo AR) Thứ hai, ngày 28/11/2022 06:21 AM (GMT+7)
Các lực lượng vũ trang Nga được triển khai tại Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái (UAV) có hệ thống Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phát hiện, xác định các mục tiêu có giá trị cao, đặc biệt là các thiết bị quân sự do Mỹ và các nước đồng minh chuyển giao cho Kiev.
Bình luận 0
Nga sử dụng UAV có trí tuệ nhân tạo để săn lùng mục tiêu giá trị cao ở Ukraine - Ảnh 1.

Một chiếc UAV Zala Aero KUB-BLA do Nga sản xuất bị bắn rơi ở Ukraine. Ảnh Twitter chuyên gia quân sự Rob Lee

Theo Armyrecognition, trích dẫn thông tin do công ty quốc phòng ZALA Aero của Nga, một phần của Tập đoàn Kalashnikov công bố vào tháng 8/2019, các công nghệ mới nhất của trí tuệ nhân tạo (IA) có thể phát hiện và xác định các thiết bị quân sự hiện đại đã được tích hợp vào máy bay không người lái.

Trí tuệ nhân tạo là sự mô phỏng các quá trình trí tuệ của con người bằng máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính có khả năng xử lý khối lượng lớn thông tin mà con người không quản lý được.

Nhiều lực lượng quân sự nước ngoài đã phát triển các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các mục tiêu ẩn bằng hình ảnh do thám. Vấn đề lớn nhất trong việc sử dụng công nghệ này là nó đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu kỹ thuật số để tăng chất lượng thông tin.

Hệ thống AI được tích hợp vào máy bay không người lái của Nga sử dụng camera mô-đun để phát hiện và xác định các đối tượng quân sự theo lớp và theo loại trong thời gian thực. Công nghệ AI còn tăng diện tích được bao phủ trong một chuyến bay lên 60 lần đồng thời cải thiện khả năng tự chủ và sát thương của máy bay không người lái. Các dữ liệu UAV thu thập được ngay lập tức được chuyển đến các nhà điều hành trên mặt đất.

Theo thông tin từ hãng thông tấn TASS của Nga, kể từ tháng 9/2022, quân đội Nga bắt đầu tích cực sử dụng các máy bay không người lái của ZALA Aero trong cuộc chiến ở Ukraine. Cụ thể, máy bay không người lái tự sát KUB và Lancet của ZALA Aero đã được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động chiến đấu ở Ukraine, chủ yếu để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ. Nó đã thể hiện sự thành công nhất định.

Lancet UAV được trang bị một số loại hệ thống hướng dẫn phối hợp quang điện tử. Máy bay này có một kênh liên lạc truyền hình hình ảnh của mục tiêu, cho phép xác nhận mục tiêu đã bị bắn trúng. Máy bay có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly lên tới 40 km. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 12kg.

Trong khi đó, KUB-BLA là một loại UAV tự sát được công bố vào tháng 2/2019 tại IDEX, một cuộc triển lãm quốc phòng ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Máy bay không người lái này được cung cấp điện bởi một động cơ duy nhất. Nó có thể đạt tốc độ bay tối đa 130 km/h. Máy bay này có thời gian bay kéo dài 30phút và có thể tấn công mục tiêu ở cự ly lên tới 40km.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem