Nga tấn công dữ dội Lyman, Kupyansk; Đấu đá nội bộ nhấn chìm một lữ đoàn hàng đầu của Ukraine

Minh Nhật (theo NV/NW) Thứ năm, ngày 12/10/2023 07:34 AM (GMT+7)
Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang nối lại các cuộc tấn công dữ dội vào khu vực Lyman-Kupyansk bằng cách tăng cường độ pháo kích và không kích. Trong khi đó, một đơn vị trung tâm trong cuộc phản công của Ukraine đang bị nhấn chìm vì đấu đá nội bộ gay gắt.
Bình luận 0

Giao tranh nhấn chìm một lữ đoàn hàng đầu của Ukraine

Giao tranh nhấn chìm một lữ đoàn hàng đầu của Ukraine; Nga tấn công dữ dội Lyman, Kupyansk - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ngồi trên xe bọc thép. Ảnh IT

Newsweek ngày 11/10 đưa tin, đội hình quân sự đóng vai trò trung tâm trong cuộc phản công của Ukraine đang gặp tình trạng hỗn loạn vì các vấn đề về lãnh đạo và chỉ huy trên chiến trường.

Đài truyền hình công cộng Ukraine Suspilne đã đưa tin rằng Trung tá Oleksandr Sak đã bị cách chức chỉ huy Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Ukraine. 

Các quan chức quân đội Ukraine chưa tiết lộ lý do ông Sak bị cách chức nhưng trang Military Land, chuyên đưa tin về lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết có tin đồn rằng việc sa thải Trung tá Sak "có liên quan đến thành tích của lữ đoàn 47 trên chiến trường".

Đơn vị thiện chiến của ông, cùng với Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine, từng chọc thủng phòng tuyến của Nga ở miền nam Ukraine trong cuộc phản công mùa hè nhằm chiếm lại lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Chiến đấu trên mặt trận Tokmak gần thành phố Orikhiv vào mùa hè, Lữ đoàn 47 là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia chiến dịch phản công ở vùng Zaporizhzhia. Để thúc đẩy những nỗ lực giành lại lãnh thổ của Kiev, dưới sự chỉ huy của Sak, Lữ đoàn 47 đã đánh bật quân Nga để tiến vào giải phóng làng chiến lược Robotyn (tỉnh Zaporizhzhia) vào ngày 22/8.

Nhưng Military Land nói rằng chiến dịch giải phóng ngôi làng đã phải trả giá rất đắt. Đáng chú ý vào ngày 22/7, Dimytro Rybkov, chỉ huy lữ đoàn lúc bấy giờ đã tử trận.

Cũng theo Military Land, người thay thế Trung tá Sak, Oleksandr Pavliy, cho đến nay đã "không hiểu được cơ cấu lữ đoàn".

Trang tin cho biết các mệnh lệnh mà ông Pavliy đưa ra đã không được cấp dưới thực hiện, bao gồm việc cử các tay súng bắn tỉa, các đội súng cối và pháo binh ra mặt trận với tư cách là bộ binh tấn công. Lữ đoàn thậm chí còn vấp phải những thất bại đáng tiếc khác trong những tuần gần đây.

Trên thực tế, từ hồi tháng 7, Lữ đoàn 47 cũng đã đối mặt với tình trạng lục đục nội bộ khi Valerii Markus, một trung sĩ trong Lữ đoàn phản đối các quyết định của chỉ huy đơn vị và nói rằng họ thiếu quan tâm đến tinh thần của binh lính. Ông xin được giáng chức vì liên tục bất đồng quan điểm với các chỉ huy đơn vị.

Markus đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky để phản ánh mối quan ngại của mình và thậm chí đăng trên Facebook rằng ông "hoàn toàn phản đối" các quyết định về việc triển khai và phát triển Lữ đoàn của chỉ huy.

Tuy nhiên, Rustam Mustafaiev, trung sĩ của đại đội tấn công thuộc Lữ đoàn 47 đã cáo buộc trung sĩ Markus "cố gắng thăng tiến bản thân trên máu của người khác". Anh cũng bác bỏ những lời chỉ trích của Markus đối với khả năng chỉ huy của lữ đoàn, và nhấn mạnh rằng họ đã làm việc chăm chỉ để "đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất".

Nga tấn công dữ dội Lyman, Kupyansk

Trong một diễn biến trên chiến trường, người phát ngôn Lực lượng miền Đông của quân đội Ukraine Ilya Yevlash cho biết trên đài truyền hình quốc gia Ukraine hôm 11/10 rằng, các lực lượng Nga đang nối lại các cuộc tấn công vào khu vực Lyman-Kupyansk của mặt trận, gia tăng cường độ pháo kích và không kích vào lực lượng Ukraine.

Yevlash cho biết, người Nga không thể tiến xa 140km cùng một lúc nên đang tập trung sự chú ý gần các thị trấn Ivanivka và Synkivka ở tỉnh Kharkiv, cũng như gần Makiyivka.

Ông Yevlash cho biết, trước đó, quân đội Nga đã cố gắng tiến gần Novoyehorivka, nhưng "đã bị đẩy lùi bởi Lực lượng Vũ trang Ukraine" và sau đó, họ phải từ bỏ kế hoạch của mình.

“Trong một khoảng thời gian, chúng tôi đã quan sát thấy có một sự tạm lắng ở mặt trận này. Nhưng bây giờ, khoảng một tuần trước, họ bắt đầu đẩy mạnh các hành động tấn công của mình. Bây giờ chúng ta đang thấy những cuộc xâm nhập nghiêm trọng hơn", ông Yevlash cho biết. 

Yevlash nói thêm rằng, người Nga cũng đang tăng cường độ pháo kích ở khu vực Lyman-Kupyansk.

Mục tiêu chính của đối phương vẫn là chiếm được thị trấn Kupyansk, vì ở đó có đường sắt và là trung tâm hậu cần quan trọng trong khu vực này.

Trước đó, người phát ngôn Ukraine cho biết, khu vực tiền tuyến ác liệt nhất hiện nay là khu vực Lyman-Kupyansk, nơi tình hình có nhiều biến động hơn so với khu vực Bakhmut. Người Nga được cho là đang thành lập 12 đại đội tấn công ở khu vực Lyman-Kupyansk, với quân số khoảng 2.000 người.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkov, Oleg Synegubov cũng báo cáo rằng lực lượng Nga đã cố gắng hình thành một "nắm đấm tấn công" vào trục Kupyansk trong vài tháng. Ngày 27/8, ông Yevlash thậm chí cho biết Nga đã triển khai khoảng 110.000 quân tại khu vực Lyman-Kupyansk.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem