Nga tiêu diệt đoàn tàu chở đầy vũ khí phương Tây viện trợ Kiev cùng nhiều binh lính Ukraine

Minh Nhật (theo Saba/Arabobserver) Thứ ba, ngày 22/08/2023 07:06 AM (GMT+7)
Giám đốc trung tâm báo chí Lực lượng "miền Nam" của quân đội Nga, ông Vadim Astafyev tuyên bố, Không quân Nga vừa phá hủy một đoàn tàu chở đầy vũ khí, đạn dược của phương Tây tại nhà ga Mezhevaya thuộc tỉnh Dnepropetrovsk, miền Trung Ukraine.
Bình luận 0
Nga tiêu diệt đoàn tàu chở đầy vũ khí phương Tây viện trợ Kiev cùng nhiều binh lính Ukraine - Ảnh 1.

Nga tuyên bố tiêu diệt đoàn tàu chở đầy vũ khí phương Tây viện trợ Kiev và nhiều binh lính Ukraine hộ tống chuyến hàng ở miền trung Ukraine. Ảnh Arabobserver

Theo Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga, đây là vụ cuộc tấn công thứ 2 kiểu này của Nga trong vòng một tuần và gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine.

Ria Novosti dẫn lời ông Astafiev hôm 21/8 cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác do Không quân Nga thực hiện đã phá hủy 3 đầu máy xe lửa chở đầy vũ khí, đạn dược và 10 toa chở hàng khác, đồng thời giết chết một số lượng lớn quân nhân Ukraine hộ tống chuyến hàng.

Ngoài ra, ông Astafyev tuyên bố thêm rằng, các lực lượng Nga cũng đã sử dụng bệ phóng tên lửa "Tornado" để tấn công vào một khu vực tập trung các lãnh đạo quân sự của Ukraine ở khu vực Novodmitrovka ở Donetsk.

Thứ Năm tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video về cuộc tấn công bằng tên lửa tương tự nhắm vào một đoàn tàu chở hàng chở đầy vũ khí và đạn dược của Ukraine ở khu vực Dnepropetrovsk.

Các chuyên gia phương Tây bình luận rằng, những cuộc tấn công tên lửa của Nga nhắm vào sâu bên trong lãnh thổ Ukraine đang ngày càng gia tăng gần đây.

Financial Times cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu sâu bên trong Ukraine đều có mục đích, đó là nhằm phá hủy các kho tên lửa do phương Tây viện trợ cho Kiev và ngăn chặn khả năng tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Chẳng hạn, Moscow đã phóng hàng chục tên lửa trong tuần này về phía tây Ukraine, nhắm vào các căn cứ không quân, đường băng và cơ sở đào tạo phi công của Kiev, cách tiền tuyến tới 1.000 km. Các quan chức Ukraine cho biết chỉ trong ngày 15/8, đã có tới 28 tên lửa hành trình đã được bắn từ phía Nga.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem