Nga tố NATO chia rẽ trầm trọng xã hội Ukraine

Thứ ba, ngày 02/12/2014 08:17 AM (GMT+7)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Nebenzia khẳng định rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang đóng vai trò phá hoại trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Bình luận 0

img

Một căn hộ bị phá hủy do đạn pháo tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine ngày 17.11.  

Đài Tiếng nói nước Nga hôm 1.12 dẫn thông báo của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vasily Nebenzia khẳng định rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đóng vai trò phá hoại trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Thứ trưởng Nebenzia cho biết NATO đã chọn hướng tăng cường tiềm lực quân sự ở Ukraine nhằm chống lại người dân.

Giới lãnh đạo NATO có kế hoạch tăng cung cấp cho chính quyền Ukraine phương tiện đặc biệt và trang thiết bị quân sự phục vụ mục đích đàn áp. Ngoài ra, Ukraine và NATO còn dự kiến sẽ tổ chức tập trận chung từ nay tới cuối năm. Theo ông Nebenzia, những hành động này làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội Ukraine.

Ông lưu ý rằng tình hình khủng hoảng Ukraine đang được Washington lợi dụng hòng áp đặt quyền lãnh đạo của mình trên toàn không gian châu Âu – Đại Tây Dương.
(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem