Nga triển khai đòn tấn công mới trên khắp Ukraine; thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn

Minh Nhật (theo ABC News) Thứ năm, ngày 17/11/2022 20:26 PM (GMT+7)
Các cuộc không kích mới của Nga trên khắp Ukraine vào thứ Năm đã gây ra thiệt hại nặng nề hơn cho nước này, trong đó ước tính ban đầu đã có 4 người thiệt mạng hơn hơn chục người khác bị thương, theo ABC News.
Bình luận 0
Nga triển khai đòn tấn công mới trên khắp Ukraine, thỏa thuận ngũ cốc được gia hạn  - Ảnh 1.

Một đặc công Ukraine vác một phần của quả đạn trong hoạt động rà phá bom mìn tại một khu dân cư ở Lyman, vùng Donetsk, Ukraine ngày 16/11/2022. AP

Các nhà chức trách Ukraine cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga trên khắp nước này hôm nay 17/11.

Còi báo động không kích đã vang lên khắp Ukraine vào sáng sớm thứ Năm trong bối cảnh lo ngại rằng Moscow đang tung ra các đợt tấn công tên lửa quy mô lớn khi cuộc xung đột ở Ukraine tiến đến cột mốc 9 tháng.

Tại Kiev, chính quyền quân sự của thành phố cho biết, lực lượng phòng không đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 5 máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất.

Sau khi các lực lượng trên mặt đất của Nga bị đẩy lùi trong những tuần gần đây, Moscow được cho là ngày càng tăng cường tiến hành các cuộc tấn công từ trên không nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác ở các khu vực của Ukraine mà lực lượng Nga không kiểm soát được.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, các cuộc không kích của Nga tấn công Dnipro và khu vực miền nam Odessa của Ukraine. Valentyn Reznichenko, thống đốc khu vực phía đông Dnipropetrovsk, cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát ở Dnipro sau khi các cuộc tấn công của Nga vào thành phố nhắm trúng một mục tiêu công nghiệp.

Ông Reznichenko cho biết vụ tấn công khiến ít nhất 14 người bị thương, tất cả đều đang được điều trị tại bệnh viện thành phố.

Cơ sở hạ tầng quan trọng cũng bị tấn công ở khu vực đông bắc Kharkov, trong khu vực Izyum, khiến 3 công nhân bị thương, chính quyền khu vực cho biết.

Thống đốc Maksym Marchenko cho biết trên Telegram rằng, một mục tiêu cơ sở hạ tầng đã bị tấn công ở khu vực Odessa, đồng thời cảnh báo về mối đe dọa của “một loạt tên lửa tấn công toàn bộ lãnh thổ Ukraine”.

Các quan chức ở các vùng Poltava, Kharkov, Khmelnytskyi và Rivne cũng kêu gọi người dân ở trong các hầm tránh bom.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng trên Telegram một đoạn video mà ông nói là một trong những vụ nổ ở Dnipro. Đoạn video được cắt từ camera hành trình của một chiếc xe cho thấy một vụ nổ dữ dội nhấn chìm một con đường trong biển lửa.

Các nhà phân tích cho biết, lực lượng phòng không của Ukraine trong tuần này dường như có tỷ lệ bắn hạ thành công vũ khí Nga (bao gồm tên lửa và UAV) cao hơn nhiều so với các đợt tấn công trước đó vào tháng trước.

Các đợt tấn công vào hôm thứ Năm 17/11 vào Ukraine diễn ra 2 ngày sau loạt không kích quy mô lớn của Nga vào nước láng giềng hôm 15/11. Đó là cuộc tấn công lớn nhất cho đến nay nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và đã dẫn đến một tên lửa rơi trúng lãnh thổ Ba Lan.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres đã công bố gia hạn thỏa thuận ngũ cốc kéo dài 4 tháng. Động thái này nhằm đảm bảo vận chuyển an toàn ngũ cốc, thực phẩm và phân bón từ Ukraine qua Biển Đen và được đưa ra chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận này hết hạn.

Ông Guterres cho biết trong một tuyên bố rằng Liên Hợp Quốc cũng "hoàn toàn cam kết" loại bỏ những trở ngại cản trở việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga, đây là một trong hai thỏa thuận được ký kết giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Bảy.

Các thỏa thuận được ký kết tại Istanbul nhằm giúp hạ giá lương thực và phân bón, đồng thời tránh một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Chưa có xác nhận ngay lập tức từ Nga về thỏa thuận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem