Nga-Ukraine giao tranh khốc liệt giành giật từng tấc đất, Kiev cố chiếm thế thượng phong ở 'đấu trường' Bakhmut

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ ba, ngày 04/07/2023 19:00 PM (GMT+7)
Ukraine tuyên bố, họ đã giành thêm lợi ích về lãnh thổ trong bối cảnh giao tranh khốc liệt xung quanh "đấu trường" Bakhmut và nhiều chiến tuyến khác, theo Pravda và Kyiv Post.
Bình luận 0
Nga-Ukraine giao tranh khốc liệt giành giật từng tấc đất, Kiev cố chiếm thế thượng phong ở 'đấu trường' Bakhmut - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine từ Lữ đoàn 68 đã bắn vào các vị trí của Nga vào tuần trước gần làng Prechystivka ở miền đông Ukraine. Ảnh David Guttenfelder/Thời báo New York

Ông Andrii Kovalov, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho biết quân đội Ukraine cũng tiếp tục kiềm chế các cuộc tấn công của lực lượng Nga trên các mặt trận Lyman, Avdiivka và Marinka. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar, giao tranh ác liệt đang diễn ra trên nhiều mặt trận ở Ukraine.

Đồng thời, theo ông Kovalov, ở phía bắc và phía nam của thành phố Bakhmut, quân phòng thủ Ukraine tiếp tục gây sức ép với quân Nga và đẩy họ ra khỏi các biên giới đã chiếm giữ trước đó.

"Họ đã thành công một phần và giành được các vị trí mới. Người Nga đang kháng cự quyết liệt và chịu tổn thất lớn. Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục ở đây", ông Kovalov nhấn mạnh.

Nga được cho là đã mất hơn 20.000 người trong hơn 6 tháng để chiếm được thành phố Bakhmut. Giờ đây, quân đội Ukraine đang cố gắng đảo ngược thất bại trong các cuộc giao tranh cận chiến cam go để giành lại những gì đã mất.

Bộ binh Ukraine đã giành lại những vùng đất bị mất xung quanh Bakhmut, trung tâm khu vực của Donbass, sau một loạt cuộc tấn công tầm ngắn và ác liệt. Các lực lượng của Kiev đã tiến xa một km, băng qua một con kênh quan trọng và bảo vệ các khu vực của thành phố mà Điện Kremlin đã mất gần 6 tháng để chiếm được.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar trong một tuyên bố ngày 3/7 cũng xác nhận, quân đội Kiev đã giành được lãnh thổ lớn nhất gần làng Klishchiivka, phía nam Bakhmut kể từ khi bắt đầu cuộc phản công mùa hè. 

Bà nói rằng các đơn vị bộ binh thiết giáp và bộ binh tấn công của Ukraine cũng đang dần tiến vào các tuyến phòng thủ vững chắc của Nga ở phía bắc thành phố.

Ngoài ra, các thành viên của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) cũng thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội rằng, bộ binh của họ ngồi trên xe bọc thép vượt qua kênh Siviersky Donets quan trọng về mặt chiến thuật ở phía nam Bakhmut. Nhiều bài đăng, nhưng chưa được xác nhận, trong quá trình này, bộ binh Ukraine đã bắt giữ vũ khí, đạn dược và tù nhân chiến tranh của Nga.

Tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh Bộ binh Ukraine (AFU) đã đến thăm các vị trí gần tiền tuyến ở khu vực Bakhmut vào thứ Hai ngày 3/7.  

"Mặt trận Bakhmut lại trở thành đấu trường của các cuộc giao tranh tích cực. Ở đó hiện tại khá khốc liệt. Cả hai bên đều đang cố giành thế chủ động để xoay chuyển tình thế có lợi cho mình. Lính Nga đang cố giữ vững các vị trí và thành trì trước đây được các chiến binh của Tập đoàn Wagner trấn giữ" - tướng Syrsky cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem