Ngắm những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 25/05/2022 07:10 AM (GMT+7)
Tại SEA Games 31, môn Taekwondo đã để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ tại Nhà thi đấu Tây Hồ khi xuất hiện của nhiều "bông hồng" trên sàn thi đấu.
Bình luận 0
Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 1.

Mệnh danh là "ngọc nữ" làng võ, với ngoại hình xinh xắn Châu Tuyết Vân là gương mặt được nhiều người mến mộ. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 2.

Làm quen với bộ môn Taekwondo từ năm 7 tuổi, cô gái sinh năm 1990 hiện tại đã có trong tay bộ sưu tập thành tích rất đáng ngưỡng mộ mà mọi VĐV đều phải ao ước. Với tấm HCV giành được tại SEA Games 31 lần này, cô đã có tấm HCV SEA Games lần thứ 5. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 3.

Cùng với 8 lần vô địch thế giới, 2 lần vô địch châu Á, tấm HCV thứ 5 tại SEA Games một lần nữa khẳng định vị thế của Châu Tuyết Vân trong bộ môn Taekwondo. Chia sẻ với PV Dân Việt, Châu Tuyết Vân cho biết, SEA Games 32 tại Campuchia sắp tới có thể là lần thi đấu cuối cùng của cô trước khi chuyển sang vị trí HLV. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 4.

Tại SEA Games 31 này, Ngô Thị Thùy Dung tiếp tục là một mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm và mến mộ của người hâm mộ. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 5.

Sinh năm 1995, không chỉ giành được nhiều thành tựu trong môn Taekwondo, Thùy Dung còn được xem là của hiếm của làng thể thao Việt Nam nói chung khi cô nàng xinh đẹp này đã hoàn thành tấm bằng thạc sỹ ngành Quản lý thể dục thể thao. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 6.

Hình ảnh, bộ ba Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Hồng Trang giành HCV Quyền đồng đội nữ tại SEA Games 31 vừa qua. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 7.

Mặc dù chỉ giành được tấm HCB và không thể đổi được màu tấm huy chương như kỳ vọng. Song Lê Trần Kim Uyên vẫn nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Điều đặc biệt để lại ấn tượng nhất chính là thần thái của cô gái nhỏ bé sinh năm 2001 khi thi đấu. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 8.

Lê Trần Kim Uyên tươi cười trên bục nhận huy chương tại SEA Games 31. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 9.

Cassandre Tubbs (23 tuổi) là vận động viên Taekwondo của Campuchia được nhiều người hâm mộ chú ý tại SEA Games 31 này. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 10.

Cô gái sinh năm 1999 thi đấu ở nội dung đối kháng 62 kg và giành huy chương đồng sau khi để thua võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền của Việt Nam trong trận bán kết. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 11.

"Bông hồng lai" của đội Taekwondo Campuchia có chiều cao ấn tượng và sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút. Hình ảnh của cô trong lúc thi đấu và trên bục nhận huy chương được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 12.

Casandre Tubbs có mẹ là người Campuchia, bố là người Mỹ. Cô sinh ra tại bang Texas, Mỹ và chuyển về sinh sống, làm việc tại quê mẹ. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 13.

Vận động viên Ortiz của Philippines giành HCV với khoảng cách điểm sít sao so với cô gái Lê Trần Kim Uyên của Việt Nam tại nội dung quyền cá nhân nữ. Trên bục nhận huy chương, Ortiz luôn nở nụ cười tươi rói nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ ở Việt Nam. Ảnh: Thành An.

Ngắm lại những bông hồng taekwondo "vạn người mê" ở SEA Games 31 - Ảnh 14.

Trong số những bông hồng Taekwondo tại SEA Games 31 cũng không thể bỏ qua nhà vô địch Panipak Wongpattanakit (24 tuổi) - chủ lực của đội Taekwondo Thái Lan. Cô 2 lần vô địch thế giới và hiện là nữ võ sĩ số một ở hạng 49 kg. Wongpattanakit là VĐV duy nhất của Thái Lan đoạt HCV Olympic Tokyo 2020. Trước đó, cô mang về HCĐ Olympic Rio 2016. Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, Wongpattanakit thống trị nội dung 49 kg. Tại SEA Games 31 này, cô tiếp tục giành được tấm HCV cho Đoàn Thể thao Thái Lan. Ảnh: Thành An.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem