Ngậm ngùi xem lại những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ: Cả bầu trời tuổi thơ

Tào Nga Thứ năm, ngày 29/09/2022 19:29 PM (GMT+7)
Những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 qua từng năm thay đổi nhưng với thế hệ 7x-9x thì mãi mãi không quên.
Bình luận 0

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

Bắt đầu từ năm 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng, đồng nghĩa với đó là bộ sách giáo khoa sẽ được thay đổi. Nếu như trước đây, cả nước sẽ dùng chung 1 bộ sách thì bây giờ sẽ có nhiều bộ sách khác nhau để các địa phương lựa chọn. 

Nội dung sách thay đổi đã khiến cho nhiều phụ huynh thế hệ 7x-9x bồi hồi nhớ lại những cuốn sách giáo khoa cũ từng gắn với tuổi thơ. Đó là những cuốn sách với những chữ cái đầu tiên O, Co, A, Ca, Cá, Cờ...

Ngậm ngùi xem lại những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ: Cả bầu trời tuổi thơ - Ảnh 1.

Sách Học vần xuất bản năm 1980. Ảnh: Tào Nga

Ngậm ngùi xem lại những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ: Cả bầu trời tuổi thơ - Ảnh 2.

Những vần đầu tiên trong sách. Ảnh: Tào Nga

Ngậm ngùi xem lại những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ: Cả bầu trời tuổi thơ - Ảnh 3.

Những bài tập đọc gắn với thế hệ 7x, 8x. Ảnh: Tào Nga

Ngậm ngùi xem lại những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ: Cả bầu trời tuổi thơ - Ảnh 4.

Mọi người không khỏi bồi hồi như nhìn những vần chữ đầu tiên trong sách giáo khoa. Ảnh: Tào Nga

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam chia sẻ: "Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng và Chính phủ đã chú ý đến cải cách giáo dục. Trong giai đoạn 1956-1975, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Huyên đã chuyển hệ giáo dục 9 năm thành hệ 10 năm, chia 3 cấp học. Giai đoạn 1976-2020 đổi mới chương trình sách giáo khoa lần thứ 2, hợp nhất hệ thống giáo dục 2 miền Bắc - Nam. Đổi mới lần thứ 3 giai đoạn 2022-2008 đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và đổi mới chương trình sách giáo khoa lần thứ 4 (từ năm 2013 đến nay) theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học".

img
img

Quyển Tập đọc lớp 1 phổ thông với những bài thơ đầy ý nghĩa, đi vào lòng người. Ảnh: Tào Nga

img
img
img
img

img
img
img
img
img
img

Một cuốn sách học vần và tập nói tiếng Việt lớp 1 cũ. Ảnh: Tào Nga

Ngậm ngùi xem lại những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ: Cả bầu trời tuổi thơ - Ảnh 9.

Ngậm ngùi xem lại những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ: Cả bầu trời tuổi thơ - Ảnh 10.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, nước ta có hai đợt thay đổi sách giáo khoa lớn nhất là vào năm 1981 và năm 2002.

Những năm 70, 80 có rất nhiều sách Tiếng Việt tiểu học như sách Học vần, sách Tập đọc, sách Văn... Sau đó, Bộ GDĐT thống nhất lấy tên là sách Tiếng Việt.

Thế hệ 8X và nửa đầu 9X chắc hẳn ghi nhớ đậm sâu hình ảnh sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1990. Đây được xem là bộ sách Tiếng Việt có phiên bản hoàn chỉnh nhất tính từ cuộc cải cách giáo dục năm 1979. Trước khi thay sách mới vào năm 2002, học sinh học đánh vần, tập viết tập đọc qua cuốn sách này.

Xem lại ảnh sách Tiếng Việt lớp 1 ngày xưa, mở đầu là bài con gà trống "Ò ó o" mà sao nghẹn ngào như cả bầu trời tuổi thơ ùa về - Ảnh 1.

Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1990. Ảnh: MXH

Xem lại ảnh sách Tiếng Việt lớp 1 ngày xưa, mở đầu là bài con gà trống "Ò ó o" mà sao nghẹn ngào như cả bầu trời tuổi thơ ùa về - Ảnh 2.

Mọi người hẳn còn nhớ mãi cái bài đầu tiên: O ò ó o, con bò, chùm nho. Ai nấy nghẹn ngào: "Hơn 40 tuổi đầu nhưng cái hình ảnh chú gà gáy một tràng chữ O. Và con chữ cái đầu tiên học trong đời hơn 40 năm rồi vẫn còn nhớ mãi". Ảnh: MXH

Xem lại ảnh sách Tiếng Việt lớp 1 ngày xưa, mở đầu là bài con gà trống "Ò ó o" mà sao nghẹn ngào như cả bầu trời tuổi thơ ùa về - Ảnh 3.

Ở sách Tiếng Việt cũ, những bài tập đọc đầu tiên đơn giản, nhẹ nhàng với chiếc ca, quả cà, bà, con cá... Ảnh: MXH

Xem lại ảnh sách Tiếng Việt lớp 1 ngày xưa, mở đầu là bài con gà trống "Ò ó o" mà sao nghẹn ngào như cả bầu trời tuổi thơ ùa về - Ảnh 4.

Một phụ huynh nhận xét: "Tuyệt vời, phù hợp cả học sinh lẫn phụ huynh khi dạy con học. Chữ và hình bố cục chặt chẽ dễ học". Ảnh: MXH

Và đây là cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 hiện hành theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Theo ông Hải: "Năm 2019, Bộ GDĐT thành lập các Hội đồng quốc gia thẩm định để thẩm định các bộ SGK lớp 1. Từ năm học 2020-2021, toàn quốc đã có 5 bộ sách lớp 1. 

Tiệm cận với SGK các nước phát triển, khổ SGK đã được điều chỉnh từ khổ 17x24 thành khổ lớn hơn 19x26,5cm. Không chỉ SGK tiểu học được in 4 màu mà hầu hết SGK các lớp đều được in 4 màu". 

Ngậm ngùi xem lại những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ: Cả bầu trời tuổi thơ - Ảnh 14.

Sách giáo khoa lớp 1 hiện hành. Ảnh: Tào Nga

Ngậm ngùi xem lại những cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ: Cả bầu trời tuổi thơ - Ảnh 15.

Nhiều tranh cãi xoay quanh sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: Tào Nga

Trong 2 ngày (28, 29/9), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Bộ GDĐT tổ chức Hội thảo về công tác biên soạn, xuất bản, sử dụng sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Trưng bày sách giáo khoa Việt Nam và các nước.

Hoạt động trưng bày bao gồm: Trưng bày, giới thiệu lịch sử phát triển sách giáo khoa giáo dục phổ thông Việt Nam qua các thời kỳ, theo các mốc thay sách: 1957, 1981, 2002, 2020; trưng bày và giới thiệu sách giáo khoa của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, như: Lào, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh... Ngoài ra, một số sách được giải thưởng quốc gia và sách giáo khoa điện tử thuộc các bộ sách hiện hành cũng sẽ được trưng bày, giới thiệu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem