Ngắm siêu chiến đấu cơ của Nga trong tương lai

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 20:03 PM (GMT+7)
Dân Việt - T-50 được giới quân sự Nga kỳ vọng làm nòng cốt của phi đội chiến đấu tương lai. Đây là loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, trang bị các tính năng siêu cơ động, tàng hình, siêu âm và hệ thống điện tử tiên tiến.
Bình luận 0

Viết trên mạng xã hội Twitter mới đây, Phó thủ tướng Dmitry Rogozin-người giám sát ngành công nghiệp quốc phòng của Chính phủ Nga, cho biết “T-50 thực sự là một bước đột phá”.

T-50, còn được biết tới là dự án PAK-FA, lần đầu cất cánh vào tháng 1.2010 và được giới thiệu với công chúng tại Triển lãm hàng không Mátxcơva vào năm 2011.

img
 

Ngày 5.3, RIA Novosti dẫn tuyên bố của Tư lệnh Không quân Nga - Victor Bodarev: “Đến năm 2015 không quân Nga sẽ bắt đầu trang bị máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50. Hiện nay 4 nguyên mẫu của nó đang tiến hành bay thử, ngoài ra 2 chiếc khác cũng bắt đầu quá trình thử nghiệm dưới mặt đất”.

Trước đó một ngày, ông Pogosyan - Chủ tịch Công ty chế tạo máy bay Liên Hợp của Nga, cũng cho biết, chiếc thứ 5 và thứ 6 trong tổng số 8 nguyên mẫu đã bắt đầu thử nghiệm dưới mặt đất.

 img
Nguyên mẫu đầu tiên số hiệu B/N-51 trong lần bay thử đầu tiên tháng 2.2010.
 img
Máy bay chiến đấu tàng hình đời mới Sukhoi T-50 của Nga tại triển lãm MAKS 2011.
 img
Sukhoi T-50 được Nga xếp vào loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, thế hệ mới nhất của các máy bay quân sự.
 img
 
 img
Tàng hình cơ Su-T-50 tại lễ kỷ niệm 100 năm Không quân Nga (12.8.2012).
 img
Chiếc tiêm kích tàng hình Sukhoi T-50 thứ 4 của Nga.
 img
 
img
Nga sẽ sắm tối đa 600 chiếc Sukhoi T-50 để trang bị trong nay mai.
(Sưu tầm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem