Nga-Mỹ chiến tranh ngôn từ vì vụ Tu-160 tới Venezuela

Minh Nhật Thứ năm, ngày 13/12/2018 20:00 PM (GMT+7)
Mỹ gay gắt tố Nga lãng phí tiền công hỗ trợ Venezuela trong khi Moscow cũng mạnh mẽ cáo buộc Washington "đạo đức giả" và đổ tấn tiền cho quân sự...
Bình luận 0

Theo báo Anh Express, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeov là người đã cáo buộc Nga lãng phí tiền công để hỗ trợ Venezuela sau khi Điện Kremlin gửi 2 máy bay ném bom có ​​khả năng hạt nhân tới Caracas đầu tuần này. Cụ thể, Nga đã triển khai 2 máy bay ném bom Tu-160, cùng với một máy bay vận tải quân sự Antonov An-124 và một máy bay Ilyushin II-62 tới Venezuela. 

Sự kiện này châm ngòi cho lời chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ rằng chương trình hỗ trợ cho Tổng thống Nicolás Maduro của Moscow là sự phung phí các nguồn lực công.

img

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela ra sân bay đón phi hành đoàn Nga.

Đáp lại, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng chỉ trích chi tiêu quân sự khổng lồ của Mỹ.

Ông nói rằng những lời bình luận của ông Pompeo là "đạo đức giả" đến từ một quốc gia mà một nửa ngân sách quân sự đủ để nuôi sống toàn bộ Châu Phi. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu 639 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng năm tài chính 2018.

Theo đó, ông Peskov nhấn mạnh, những lời chỉ trích của ông Pompeo là hoàn toàn vô lý.

Cuộc chiến ngôn từ mới nhất giữa Nga và Mỹ được cho là sẽ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 cường quốc thế giới đang leo thang gay gắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem