Ngân hàng Nhà nước nói gì về tỷ giá sau khi FED tăng lãi suất?

Mai Hương Thứ năm, ngày 17/12/2015 15:31 PM (GMT+7)
“Tỷ giá VNĐ/USD tăng lên kịch trần hiện nay là do diễn biến tâm lý dưới tác động của việc giảm giá liên tục của đồng nhân dân tệ và FED tăng lãi suất. Nhưng Ngân hàng Nhà nước có cơ sở để nhận định nếu xét cung cầu thì nhu cầu mua bán ngoại tệ bình thường, không có đột biến”.
Bình luận 0

Đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại hội thảo nhìn lại 5 năm điều hành chính sách tiền tệ diễn ra hôm nay (17.12).

Trước biến động tăng lên mạnh của tỷ giá hiện nay, bà Hồng cho biết, nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp và người dân vẫn đang được tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đầy đủ. Cung cầu ngoại tệ không có đột biến mà biến động tỷ giá lên mức kịch trần chủ yếu do yếu tố tâm lý.

img

Lãnh đạo NHNN cũng nêu rõ phương châm của Thống đốc NHNN đã quán triệt là điều hành chính sách tiền tệ luôn hướng tới nâng cao vị thế của VNĐ, không chủ quan với lạm phát. Điều hành công cụ chính sách kết hợp giữa tỷ giá và lãi suất theo hướng nắm giữ VNĐ. Việc nâng cao lợi tức của VNĐ luôn được NHNN ủng hộ và sẽ tiếp tục phát triển trong các giải pháp điều hành đưa ra trong thời gian tới. Bà Hồng cũng đề cập tới giải pháp điều hành tốt cần đi đôi với thanh tra giám sát. Chính sách tiền tệ và tỷ giá tới đây sẽ có sự chủ động kết hợp với các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Tại hội thảo này, TS. Cấn Văn Lực - hàm Phó Tổng giám đốc BIDV cho rằng, câu chuyện tỷ giá, lãi suất đã đang và sẽ tiếp tục nóng tới năm 2016. Nhận định rằng dòng vốn sẽ dịch chuyển đa dạng và phức tạp trong bối cảnh năm 2016, ông Lực cho rằng chính sách tỷ giá của Việt Nam ngay lúc này cần được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn nữa.

“Chúng ta cần áp dụng một chế độ tỷ giá mới linh hoạt hơn, mang tính thị trường hơn. Từ đó mới có khả năng ứng phó tốt hơn các cú sốc từ bên ngoài vốn thay đổi nhanh chóng. Tỷ giá liên ngân hàng hiện được công bố hàng ngày nhưng biến động tỷ giá là hàng giờ, thị trường mua bán VNĐ/USD hàng giờ nên cần công bố tần suất nhiều hơn, muốn vậy phải linh hoạt chính sách tỷ giá” - ông Lực phân tích.

Còn TS.Nguyễn Trí Hiếu thì nhận định tỷ giá hiện nay đang phản ánh tâm lý thị trường thiếu niềm tin vào VNĐ. Từ đầu tháng 11.2015 đến nay, tỷ giá trên thị trường tăng nhanh và những ngày qua NHNN đã phải bán ngoại tệ can thiệp thị trường. Ông Hiếu cho rằng, nếu NHNN cứ tiếp tục bán ngoại tệ ra ngoài để cân bằng cung cầu sẽ rất nguy hiểm, nó khiến cho dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục giảm mạnh. Còn sử dụng biện pháp hành chính để chặn đà tăng của USD cũng không thể lâu dài và có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong việc sử dụng ngoại tệ. Do vậy, giải pháp đưa ra là NHNN vẫn cần chuẩn bị sớm cho chính sách điều chỉnh tỷ giá.

“Việc NHNN điều chỉnh tỷ giá tôi cho rằng, chỉ là sớm hay muộn, bởi nếu không điều chỉnh thời điểm này thì sang đầu năm 2016 NHNN cũng phải điều chỉnh vì đồng USD khó có thể giảm giá trong tương lai khi FED vẫn đang có những dự tính tăng tiếp lãi suất trong năm tới. Nếu xét thấy cần thiết thì NHNN nên dự tính điều chỉnh tỷ giá sớm” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem