Ngân hàng thưởng Tết 2017: Nơi không một đồng, nơi 7 tháng lương

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 23/12/2016 08:30 AM (GMT+7)
Tùy theo tình hình kinh doanh mà mỗi doanh nghiệp có mức thưởng tết Đinh Dậu 2017 khác nhau, thế nên dù những lĩnh vực “hot” như ngân hàng thì mức thưởng tết cũng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”...
Bình luận 0

img

Ngân hàng kinh doanh tốt sẽ kéo theo mức thưởng tốt

Tại Eximbank, cán bộ Truyền thông - Đối ngoại của nhà băng này cho biết, năm nay chắc cũng không có thưởng. “Mấy năm nay Eximbank không có thưởng Tết, năm nay chưa biết thế nào nhưng có lẽ cũng sẽ như mọi năm thôi vì tình hình ngân hàng cũng còn nhiều khó khăn”, vị này thông tin.

Hiện tại, Eximbank cũng chưa thể tổ chức đại hội cổ đông năm 2016 và trong tình hình hiện tại thì chắc chắn nhà băng này cũng phải “lỗi hẹn” với cổ đông vì chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2017.

Tình hình này cũng tương tự với VietBank, theo đại diện của nhà băng này thì năm nay nhân sự cấp cao đang có biến động nên cũng chưa có kế hoạch về thưởng tết 2017. Được biết, năm 2016 VietBank cũng không thưởng tết cho cán bộ, nhân viên.

Trong khi đó, Agribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai năm nay mang về lợi nhuận gần 500 tỷ đồng, là một trong 5 chi nhánh dẫn đầu cả nước về lợi nhuận. Theo tiết lộ của một cán bộ ngân hàng này, năm 2016 mỗi cán bộ được thưởng khoảng 6 tháng lương, riêng năm nay chưa có kết toán cụ thể nên chưa biết mức thưởng ra sao. Tuy nhiên, nhiều khả năng mức thưởng tương đương năm trước vì năm nay kế hoạch và kết quả kinh doanh đều có tăng trưởng.

“Mỗi ngày bình quân Agribank tỉnh Đồng Nai lãi khoảng 1,7 tỷ đồng nên hy vọng năm nay mức thưởng sẽ tốt hơn”, cán bộ này nói.

Đáng chú ý, tại ABBANK, tuy chưa công bố kế hoạch thưởng Tết Đinh Dậu 2017 nhưng các chính sách đãi ngộ nhân viên cũng rất hấp dẫn. Cụ thể, đối với cán bộ xuất sắc tiêu biểu, có thời gian gắn bó với ABBANK sẽ được thưởng chuyến du lịch nước ngoài, hưởng chế độ nghỉ mát hằng năm cho 1 - 2 người thân... Ngoài ra, 200 nhân viên ABBANK xuất sắc nhất trên toàn quốc được chọn vào nhóm “Talent Pool” (Nhóm nhân tài) để nhận hỗ trợ học phí cho con, hưởng thêm ngày phép so với ngày quy định của Luật Lao động, được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho bản thân và người thân trong gia đình…

Còn tại ACB, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng Giám đốc nhà băng này cho biết, chưa có thông báo cụ thể gì về việc thưởng tết nhưng mục tiêu về lợi nhuận ACB đặt ra hiện tại cũng đạt được nên có thể mức thưởng cũng như năm ngoái...

Trước đó, Techcombank là ngân hàng đầu tiên công bố thưởng tết với mức thưởng 7 tháng lương và cũng là nhà băng có mức thưởng cao nhất đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, toàn bộ cán bộ nhân viên Techcombank sẽ được nhận thêm tháng lương thứ 13. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh của đơn vị cũng như hiệu quả công việc của cá nhân, đa số cán bộ nhân viên sẽ được nhận thêm một phần thưởng Tết, dao động từ 1,5 tháng lương đến 6 tháng lương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem