Ngân Sơn sẽ sớm về đích

Chủ nhật, ngày 01/04/2012 05:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dù là một huyện xa xôi, còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, nhưng huyện Ngân Sơn đã đặt quyết tâm rất lớn, đó là sớm xây dựng nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Bình luận 0

Sau khi điều tra về thực trạng nông nghiệp, nông thôn tại các xã trên địa bàn, Ngân Sơn đã lựa chọn 2 xã: Vân Tùng và Đức Vân làm điểm về xây dựng NTM trong giai đoạn 2011-2015. So với các xã khác, Vân Tùng có mặt bằng khá hơn cả với nhiều tiêu chí đã hoàn thành như điện, chợ nông thôn, an ninh, trật tự…

Trong khi đó, Đức Vân lại là xã còn nhiều khó khăn, khi mới chỉ có 3 tiêu chí đã hoàn thành. Riêng tiêu chí về giao thông, tuy chưa đạt chuẩn, nhưng Đức Vân có nhiều thuận lợi để hoàn thành do xã nằm sát quốc lộ 3 và tỉnh lộ chạy qua các thôn. Hiện tại toàn xã chỉ còn thôn Bản Chang và Quan Làng chưa có đường giao thông nông thôn được bê tông hóa.

Tuy những tiêu chí đạt chuẩn của Đức Vân, cũng như Vân Tùng còn thấp, nhưng huyện Ngân Sơn vẫn quyết tâm lựa chọn để tạo tiền đề xây dựng NTM cho các xã khác. Bà Nông Thị Thậm (Phòng NNPTNT huyện Ngân Sơn) cho biết: “Ngân Sơn có một số tiền đề để xây dựng NTM, đó là hệ thống điện đã đảm bảo theo tiêu chuẩn, tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế cũng đạt tiêu chuẩn, không có các hoạt động suy giảm môi trường và có đủ tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định”.

Để thực hiện được Chương trình xây dựng NTM, Ngân Sơn đã tiến hành thành lập hệ thống chỉ đạo gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện và các Ban Quản lý cấp xã. Đặc biệt, ở các thôn, đã thành lập Ban Phát triển thôn. Theo lộ trình đã đặt ra, Ngân Sơn phấn đấu đến năm 2015, 2 xã điểm Vân Tùng và Đức Vân sẽ đạt chuẩn NTM, xa hơn đến năm 2020 sẽ có 5/10 xã toàn huyện đạt NTM, bằng đúng chỉ tiêu chung của cả nước.

Theo mục tiêu đã đề ra, Ngân Sơn sẽ lấy việc phát triển nông, lâm nghiệp làm trọng tâm, coi đó là nội lực để xây dựng NTM. Hàng năm, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực của Ngân Sơn đạt trên 4.100ha với tổng sản lượng lương thực ước đạt 17.411 tấn/năm.

Tuy nhiên, khó khăn lớn của Ngân Sơn trong xây dựng NTM hiện nay là, nguồn kinh phí cho việc quy hoạch mỗi xã được 150 triệu đồng, nhưng tới nay mỗi xã mới chỉ được giao 100 triệu đồng. Trong khi đó đơn vị tư vấn vẫn phải thực hiện đủ các bước, bao gồm việc đo vẽ bản đồ. Đây cũng là điểm hạn chế lớn nhất trong quá trình xây dựng NTM ở Ngân Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem