Ngành công thương phải bảo vệ thị trường trong nước

Thứ bảy, ngày 12/01/2013 21:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Ngành công thương có vai trò rất quan trọng trong tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình luận 0

Đó là phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của ngành công thương diễn ra tại Hà Nội hôm qua (11.1) của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng yêu cầu, ngành công thương cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời có các biện pháp bảo vệ thị trường trong nước. Theo Thủ tướng, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song năm 2012 tăng trưởng công nghiệp chủ yếu vẫn còn theo chiều rộng, mức độ gia công còn cao, chưa được cải thiện nhanh.

Việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp còn chậm, khả năng cạnh tranh một số sản phẩm hạn chế; thị trường trong nước phát triển chưa thực sự bền vững, công tác quản lý thị trường vẫn còn không ít bất cập, xuất khẩu tuy tăng trưởng ở mức cao nhưng chưa thực sự vững chắc...

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, năm 2013, ngành công thương sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem