Lạm phát tại các thị trường xuất khẩu như Mỹ, EU gây ảnh hưởng không nhỏ đến đơn hàng và đơn giá của các DN dệt may, da giày và đồ gỗ từ nay đến cuối năm.
Đơn hàng dồi dào, 80% lao động quay trở lại các nhà máy làm việc cho thấy, sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp (DN) da giày trong nước khởi sắc ngay từ đầu năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành bằng mọi cách tiếp cận vaccine qua đường ngoại giao, doanh nghiệp... tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành và các bộ ngành về tình hình phòng chống Covid-19 trong cả nước, sáng 29/5.
Ngày 2/7, thông tin trên đã được Hiệp hội da giày - túi xách Việt Nam (Lefaso) công bố, tại Hội nghị quốc tế ngành da giày năm 2020, vừa diễn ra tại TP.HCM.
Trước hiện tượng nhiều doanh nghiệp sa thải hàng nghìn công nhân, đại diện Cục Công nghiệp cho rằng cần hỗ trợ để giảm thiếu các công ty phá sản, ảnh hưởng đến người lao động.
Với chủ sử dụng lao động, làm thêm giờ là phương án tối ưu để tận dụng nguồn lực, tăng năng suất, tăng thu nhập cho lao động. Tuy nhiên lao động không muốn “thêm lương” bằng cách vắt kiệt sức.
(Dân Việt) - Do tình hình lạm phát kinh tế, chính sách thắt chặt tín dụng và lãi suất ngân hàng cao khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn, nhiều đơn vị phải tạm ngừng sản xuất.