Nga-Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên ra đòn sấm sét chung diệt IS ở Syria

Duy Anh (Theo Sputniknews) Thứ năm, ngày 19/01/2017 08:03 AM (GMT+7)
Không quân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hoạt động không kích chung đầu tiên chống nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS), Tham mưu trưởng, Trung tướng Sergei Rudskoy cho biết tại cuộc họp báo.
Bình luận 0

img

Hoạt động phối hợp với phía Syria diễn ra ở vùng ngoại ô làng El-Bab. Tham gia hoạt động có 9 máy bay tấn công của Nga  4 chiếc Su-24M, 4 chiếc Su-25 và 1 Su-34, cùng với 8 máy bay phản lực của Thổ Nhĩ Kỳ  4 chiếc F-16 và 4 chiếc F-4.

Các máy bay đã đánh vào 36 mục tiêu, ông Rudskoy cho biết. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả đã được phê duyệt trước theo đường ban tham mưu và chỉ huy các nhóm hàng không của hai nước", ông nói. Theo Trung tướng, đánh giá kết quả đầu tiên hoạt động này cho thấy hiệu quả cao trong hành động chung của nhóm không quân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, theo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, 335 mục tiêu IS đã bị nã pháo, phá hủy các cứ điểm, nơi ẩn náu, xe cộ và các trung tâm chỉ huy của nhóm thánh chiến này chỉ trong ngày 10.1.  

Ngoài ra, các máy bay tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 12 mục tiêu khủng bố ở Al-Bab và khu vực xung quanh, trong đó có 3 nơi ẩn náu, 2 trung tâm chỉ huy-kiểm soát, 1 nhà kho và 6 cứ điểm phòng thủ trong chiến dịch nêu trên.

Theo Nhật báo Sabah, các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng các tay súng Quân đội Syria Tự do tích cực tiến hành chiến dịch Lá chắn Euphrates kể từ cuối tháng 8.2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem