Ngày cuối trước khi thi có nên học?

Thứ ba, ngày 22/05/2012 19:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những ngày cuối cùng trước khi thi có nên tiếp tục học không? Mọi người thường khuyên nên để đầu óc thư dãn, nhưng nếu không học, em cảm thấy không yên tâm. (Nguyễn Phương Nhung, Trường THPT Yên Khánh, Ninh Bình)
Bình luận 0

Học, luyện thi và chuẩn bị cho kỳ thi là một quá trình. Những ngày cuối cùng, các em quá căng thẳng để học bài thì sẽ làm bộ nhớ quá sức. Trí nhớ của con người có một đặc điểm là lưu những gì được lặp đi lặp lại theo quá trình. Chính vì vậy, những ngày cuối cùng trước khi thi, các em nên nghỉ ngơi, chơi thoải mái và nếu cần thì coi qua bài vở một chút.

Tuy nhiên, nói chơi nhưng các em nên chơi những trò chơi nhẹ nhàng, đừng chơi game quá căng thẳng. Ngày cuối cùng, các em ăn uống thật ngon để chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau. Một quy luật của sự nhớ đó là các em quên để rồi nhớ. Vì vậy các em đừng quá lo lắng khi cảm giác mình quên hết bài vở. Các em hãy lạc quan, tự tin để bước vào kỳ thi.

(Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP.HCM)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem