Có phải học CNTT khó, ra trường làm vất vả?

Thứ sáu, ngày 04/05/2012 17:56 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Muốn cho con trai học ngành CNTT nhưng tôi rất băn khoăn về năng lực của cháu vì học lực cháu chỉ đạt tiên tiến. Hơn nữa, nhiều người đều kêu học CNTT khó, ra trường lại làm việc vất vả, điều đó có đúng không? (Trần Dũng Hoàng, Yên Thế, Bắc Giang)
Bình luận 0

Tôi nghĩ rằng ngành nào mà muốn thành công cũng phải học hành và làm việc vất vả. Về năng lực thì điểm số phổ thông chưa nói lên được gì nhiều. Ngành CNTT hiện nay đòi hỏi năng lực như các ngành kỹ thuật công nghệ khác chứ không có gì đặc biệt hơn. Điều quan trọng nhất khi lựa chọn ngành nghề tôi nghĩ là sự đam mê và sở thích của cháu. Nếu cháu đỗ qua kỳ thi đầu vào và thực sự đam mê, nỗ lực thì chắc chắn cháu sẽ học được.

Về cơ hội việc làm trong ngành CNTT thì tôi có thể nói ngắn gọn là nếu được đào tạo tốt thì không bao giờ phải lo lắng về công việc vì nhu cầu của ngành này rất lớn. Hiện nay không có một ngành kinh tế hay doanh nghiệp lớn nào có thể hoạt động được nếu thiếu CNTT.

(Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH FPT)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem