Ngày đầu Bình Thuận đón hơn 120 khách du lịch đến nghỉ dưỡng

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 24/10/2021 12:30 PM (GMT+7)
Ngày 24/10 của 26 năm về trước (24/10/1995), TP Phan Thiết là nơi quan sát nhật thực toàn phần rõ nhất và sau sự kiện này, từ vùng đất hoang sơ, Bình Thuận đã ghi tên trên bản đồ du lịch thế giới. Và hôm nay, Bình Thuận tái đón khách du lịch sau một thời gian dài ngưng vì Covid-19.
Bình luận 0

Sáng 24/10, Sở VHTTDL Bình Thuận đã tổ chức chương trình chào đón khoảng 120 du khách đầu tiên từ TP HCM đến Bình Thuận trong giai đoạn bình thường mới tại Padanus resort ( số 3, Nguyễn Hữu Thọ, Mũi Né) và lúc 11g cùng ngày sẽ chào đón du khách đến nghỉ dưỡng tại Centara Mirage Mũi Né.

Ngày đầu Bình Thuận đón hơn 120 khách du lịch đến nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

Ngành du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức sự kiện kỷ niệm 26 năm Ngày Du lịch Bình Thuận sáng 24/10. Ảnh:Thu Thủy

Tại sự kiện này, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận tặng hoa chúc mừng, tặng quà lưu niệm và gửi lời tri ân đến khách du lịch. Dịp này, có 3 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách là Anantara Mũi Né, Centara Mirage Mũi Né và Pandanus Resort đón khoảng 120 du khách. Đây cũng là sự kiện nhân dịp kỷ niệm 26 năm Ngày Du lịch Bình Thuận.

Có massage phục vụ khách du lịch

Một du khách nữ đến từ TP HCM cho biết, rất vui khi là một trong những du khách đấu tiên đến Bình Thuận nghỉ dưỡng đợt này. "Sau nhiều tháng căng mình chống dịch, tôi hy vọng nhưng ngày nghỉ dưỡng ở đây tôi sẽ được đắm mình trong biển xanh để lấy lại sức khỏe rồi trở về lại TP HCM làm việc những tháng cuối năm..."

Được biết, quy định của tỉnh Bình Thuận, đối với vùng xanh, cơ sở du lịch chỉ tiếp nhận du khách đã tiêm đủ liều vaccine; hoạt động trong nhà hay ngoài trời đều không được vượt quá 50 người, một bàn ăn không quá 5 người và được phục vụ cả dịch vụ massage, bar, trò chơi điện tử, gym, yoga, thể thao nhưng không quá 20 người trong cùng một thời điểm.

Ngày đầu Bình Thuận đón hơn 120 khách du lịch đến nghỉ dưỡng - Ảnh 2.

Ngành du lịch Bình Thuận trao hoa cho chúc mừng những du khách đầu tiên từ TP.HCM đến Bình Thuận sáng 24/10. Ảnh: Thu Thủy.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở VHTTDL cũng đã ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đơn vị, cơ sở lưu trú du lịch và tất cả khách du lịch phải thực hiện đầy đủ các quy định 5K của Bộ Y tế. Tất cả các điểm tham quan, cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành phải xây dựng kế hoạch hoạt động theo hướng dẫn của Sở VHTTDL, trong đó chủ cơ sở tổ chức xét nghiệm cho khách vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7 kể từ khi đến lưu trú tại cơ sở. Có phương án bố trí lối ra vào khu vực hoạt động, có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối vào, ra riêng biệt, di chuyển theo hướng một chiều. Đồng thời, phải tạo mã QR dán tại nơi thuận tiện để khách thực hiện quét mã QR để khai báo y tế bằng hình thức điện tử hoặc bằng giấy khi ra, vào cơ sở; mở sổ theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với 100% khách đến cơ sở lưu trú, các điểm tham quan, tham gia chương trình du lịch. Cam kết chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch...

Ngày đầu Bình Thuận đón hơn 120 khách du lịch đến nghỉ dưỡng - Ảnh 3.

Ngành du lịch Bình Thuận trao hoa cho chúc mừng những du khách đầu tiên từ TP.HCM đến Bình Thuận sáng 24/10. Ảnh: Thu Thủy.


Đối với người quản lý và người lao động trực tiếp tiếp xúc khách du lịch đã được tiêm đủ liều vắc xin theo quy định hoặc đã khỏi bệnh Covid -19. Người lao động tại các bộ phận khác trong cơ sở phải được tiêm ít nhất 1 liều vacxin. 

 Háo hức phục vụ khách du lịch

Vùng vàng (cấp độ 2) được đón khách khi đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc khỏi bệnh Covid-19. Các cơ sở du lịch chỉ được sử dụng dưới 70% công suất phòng phục vụ, mỗi phòng tối đa 2 người. Các hoạt động trong nhà không được quá 20 người và ngoài trời không quá 30 người; mỗi bàn ăn không quá 5 người và phải cách xa nhau 2m. Các dịch vụ như massage, bar, trò chơi điện tử, gym, yoga, thể thao không được quá 10 người trong cùng một thời điểm. Đối với các điểm tham quan, chỉ tiếp nhận và phục vụ đối với khách đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và không được quá 70% sức chứa.

Ngày đầu Bình Thuận đón hơn 120 khách du lịch đến nghỉ dưỡng - Ảnh 5.

Nhân viên y tế làm công tác xét nghiệm nhanh cho du khách trước khi nhận phòng. Ảnh: Thu Thủy.

 Đối với vùng cam (cấp độ 3), cơ sở du lịch vẫn được đón khách đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, không bố trí quá 50% công suất phòng. Hoạt động ăn uống không được tập trung. Không được hoạt động các loại hình massage, bar, yoga, gym, thể thao. Điểm tham quan chỉ được nhận khách tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng không được quá 50% công suất. Riêng vùng đỏ (vùng cấp độ 4, nguy cơ rất cao) điểm tham quan và lữ hành không được phép hoạt động; chỉ cho phép cơ sở lưu trú đã được công nhận và đang thực hiện công tác cách ly y tế tập trung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định của UBND tỉnh hoạt động, các cơ sở lưu trú còn lại không hoạt động. 

Ngày đầu Bình Thuận đón hơn 120 khách du lịch đến nghỉ dưỡng - Ảnh 6.

Đoàn du khách đầu tiên từ TP.HCM đến Bình Thuận sáng 24/10. Ảnh: Thu Thủy.


Anh Trần Văn Tuấn, chủ resort Malibu Mũi Né cho biết, để chuẩn bị đón khách, gần một tuần qua, các nhân viên đã vệ sinh, quét dọn, tân trang toàn bộ khu vực nghỉ ngơi, vui chơi và mong du khách có một kỳ nghỉ thú vị sau thời gian dài giãn cách xã hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem