Ngày hội cá cảnh TP.HCM 2017: Mãn nhãn với các dòng cá đẹp, lạ!

Thuận Hải Thứ tư, ngày 08/11/2017 16:49 PM (GMT+7)
Nhiều giống cá cảnh đẹp, có giá trị kinh tế cao sẽ quy tụ tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) trong Ngày hội cá cảnh TP.HCM 2017, diễn ra vào ngày mai 9.11, kéo dài đến 13.11.
Bình luận 0

Với 120 hồ cá cảnh thiết kế theo hình thức “thủy cung” với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, khu triển lãm cá cảnh năm nay hứa hẹn sẽ giúp khách tham quan mãn nhãn với các dòng cá đẹp, lạ của các nghệ nhân mang đến, như: cá dĩa, cá neon, cá biển, các loại san hô mới lạ, cá koi, cá chép Nhật, cá vàng cùng nhiều loại cá cảnh đặc sắc khác...

img

Cá dĩa bồ câu da rắn - một giống cá cảnh có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, khu kết nối giao thương với gần 40 đơn vị trưng bày các sản phẩm thương mại, cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ người nuôi cá cảnh, cung cấp giống cá cảnh các loại, cây thủy sinh, hồ thủy sinh; mô hình thiết kế quy trình nuôi cá...

Ông Lê Hữu Thiện – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sinh vật cảnh Thiên Đức, dự báo thị trường cá cảnh sẽ tiếp tục tăng trưởng. Hầu hết cơ sở, doanh nghiệp tại TP.HCM đều có nhu cầu liên kết sản xuất, kết nối mở rộng thị trường trong nước lẫn xuất khẩu.

Cá cảnh là một trong những lĩnh vực nông nghiệp đô thị quan trọng của TP.HCM, đang mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ nuôi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và có nhiều tiềm năng phát triển. Đây cũng được xem là sản phẩm nông nghiệp chính của TP.HCM trong chiến lược phát triển.

img

Cá cao xạ pháo tại Ngày hội cá cảnh TP.HCM lần 1. Ảnh: Nguyên Vỹ

​​​​​Với mục đích xây dựng, quảng bá thương hiệu ngành cá cảnh của TP.HCM, Ban tổ chức Ngày hội cá cảnh 2017 đã yêu cầu các giống cá được mang đến triển lãm phải đẹp, đặc sắc, mới lạ, có giá trị kinh tế cao, có thế mạnh xuất khẩu, an toàn dịch bệnh...

img

Cá chuột Mỹ tại Ngày hội cá cảnh TP.HCM lần 1. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trước đó, “Ngày hội cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh lần I, năm 2016” là hoạt động đầu tiên trong “Chương trình Phát triển cá cảnh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020”  để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các nghệ nhân cá cảnh giới thiệu các giống cá cảnh đặc sắc, đẩy mạnh tiêu thụ cá cảnh trong nước và xuất khẩu.

img

​​​​​​​Giống cá hồng mi đẹp, thu hút nhiều người chơi cá. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngày hội cá cảnh năm 2016 đã thu hút hơn 100.000 lượt người đến tham quan trực tiếp và giao lưu thương mại. Sự kiện đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các mạng xã hội và diễn đàn chuyên đề sinh vật cảnh. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh cá cảnh đã tìm kiếm được nhiều đối tác và ký kết được hơn 100 hợp đồng ghi nhớ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem