Ngày hội trên xã thứ 20 đạt chuẩn nông thôn mới ở Sơn La

Quốc Định Chủ nhật, ngày 23/12/2018 15:41 PM (GMT+7)
Ngay từ sáng sớm ngày 23.12, người dân trên địa bàn xã Hua La (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) từ các ngả đường, ngõ xóm náo nức dồn về UBND xã để tham dự Lễ công bố xã nhà đạt chuẩn NTM. Tại đây, người dân được chiêm ngưỡng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái Sơn La.
Bình luận 0

Người dân Hua La như thêm phần phấn khởi khi được chứng kiến những khởi sắc, đổi thay trên quê hương mình. Những ngôi nhà mới khang trang, đường đi lối về được bê tông cứng hóa, sạch đẹp, thuận lợi; sản xuất từng ngày phát triển theo hướng hàng hóa; đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng nâng cao. Đây là xã thứ 4 trong 10 xã của Sơn La đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018, đã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM của Sơn La lên 20 xã.

img

Lễ công bố xã Hua La đạt chuẩn nông thôn mới.

Người dân đồng lòng

Ông Lò Văn Tươi, Chủ tịch UBND xã Hua La, cho biết: Xã Hua La là xã vùng I của thành phố Sơn La, cách trung tâm thành phố 5 km. Xã có địa bàn rộng, chủ yếu là đồi núi đá, với tổng diện tích tự nhiên 4.160 ha. Toàn xã có 15 bản, với 1.841 hộ gia đình, gồm 5 dân tộc Thái, Kinh, Mông, Mường, Tày. Đời sống kinh tế, thu nhập của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cây trồng chủ lực của xã là cà phê, cây ăn quả. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2013 xã Hua La mới đạt 4/19 tiêu chí. Còn lại 15 tiêu chí và nhiều chỉ tiêu chưa đạt.

img

Từ phong trào xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm... được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hua La. Đặc biệt là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM đến từng bản, từng hộ gia đình; rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện của nhân dân “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”,  được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đã tạo thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, xã đã đạt được 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới.

img

Tại buổi Lễ, người dân các dân tộc trên địa bàn xã Hua La được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái Sơn La.

Sau 6 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, xã đã huy động được 40.569 triệu đồng kinh phí đầu tư xây dựng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ: 26.143 triệu đồng (chiếm 64%); nhân dân đóng góp: 14.425 triệu đồng, (chiếm 35,5%). Hiện nay, kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm được được đầu tư xây dựng, đáp ứng được nhu cầu của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh... đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,12%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được cải thiện, nâng cao.

img

Đông đảo người dân các dân tộc, trong trang phục truyền thống đến tham dự Lễ công bố xã NTM Hua La.

Vui vì quê hương đổi mới

Không dấu được niềm vui, ông Lò Văn Mầng, một hộ dân ở bản Pú Nhọt (xã Hua La), phấn khởi: Nhờ có phong trào xây dựng NTM đã làm cho xã, bản và quê hương mình càng đổi mới đi lên. Cuộc sống của bà con ngày càng ấm no, không còn bị cái đói, cái nghèo đeo bám như trước đây nữa. Mới đầu, khi nhắc đến xây dựng NTM bà con đều thấy lạ lẫm, không hiểu lắm nhưng khi cán bộ xã xuống tuyên truyền, giải thích về cái hay, cái tốt trong xây dựng NTM, bà con chúng tôi ai nấy đều nhất trí ủng hộ, bởi cái lợi cuối cùng là “làm cho mình, phục vụ chính gia đình mình”. Khi đã hiểu bà con trong bản ai cũng rất nhiệt tình tham gia, người thì tham gia đóng góp tiền, người góp ngày công, người hiến đất… Bây giờ, thấy quê hương đổi mới đi lên ai cũng phấn khởi.

img

Nét phấn khởi luôn hiện rõ trên từng khuôn mặt của người dân xã Hua La khi được chứng kiến sự đổi thay trên quê nhà.

Với chủ chương phát triển sản xuất là một trong những lực đẩy làm nền tảng, xã đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả cây trồng hiện có, như: Cây mơ, cây mận tam hoa, mận hậu, cây cà phê… Chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng rau màu và trồng hoa. Đồng thời, vận động nhân dân phát triển các ngành nghề nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp; chế biến lương thực, thực phẩm; thương mại và dịch vụ... để nâng cao thu nhập.

img

Nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Hua La là phong trào làm đường giao thông nội bản. Nhiều đoạn đường được bê tông hóa, sạch đẹp, thuận lợi cho người dân đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa.

Ông Tươi nói rằng, nhận thức rõ việc đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí còn khó hơn. Bởi vậy chính quyền và nhân dân xã Hua La xác định xây dựng NTM phải đồng thuận và kiên trì, những thành tích đã đạt được phải được duy trì bền vững. Qua đó, thời gian tới xã tiếp tục tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí Nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí với quyết tâm không để tiêu chí nào “rớt chuẩn”. Đặc biệt là những tiêu chí có khả năng biến động như: Tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường, trường học, văn hóa. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các chỉ tiêu, tiêu chí sau khi được công nhận đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn.

img

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ công bố xã Hua La đạt chuẩn NTM.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Có được kết quả như ngày hôm nay là sự cố gắng, nỗ lỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hua La. Mong rằng, thời gian tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đầu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng quê hương xã Hua La ngày càng giàu đẹp.

Tại lễ công bố xã Hua La đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, UBND tỉnh Sơn La và UBND thành phố Sơn La đã tặng Bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng NTM của xã.

img

Người dân các dân tộc xã Hua La nô nức kéo về tham dự buổi Lễ công bố xã nhà đạt chuẩn NTM.

img

Giờ đây, nhiều bản của xã Hua La đã có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân ấm no hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem