Ngày hội tuyển sinh cùng con em nhà nông

Thứ bảy, ngày 10/03/2012 18:38 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thông tin về các nhóm trường, nhóm ngành, những thay đổi trong kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng 2012, nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai… là những vấn đề được đưa ra mổ xẻ tại buổi tư vấn chiều nay.
Bình luận 0

Chiều nay 10.3, tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, Báo Nông thôn Ngày nay đã tổ chức buổi tư vấn “Cùng con em nhà nông chọn ngành, chọn trường”. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Đồng Nai, bắt đầu lúc 15h. Tuy nhiên, mới hơn 13h, hơn 600 em học sinh từ các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai đã có mặt tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai để chuẩn bị tham gia chương trình.

img
Các thí sinh xem cuốn Cẩm nang tuyển sinh của Báo Nông thôn Ngày nay

Nhiều thay nét mới

Đến dự và tham gia tư vấn, ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo tại TP.HCM cho biết, năm nay kỳ thi tuyển sinh có một số thay đổi cần lưu ý. Theo đó, sẽ tuyển thẳng học sinh đạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào đại học và tuyển thẳng các thí sinh đạt giải khuyến khích vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn học sinh đạt giải.

img
Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo tại TP.HCM lưu ý: Năm nay kỳ thi tuyển sinh có một số thay đổi

Việc này đã bị ngừng trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên, để khuyến khích các em học sinh giỏi, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã quyết định cho các em được sử dụng quyền tuyển thẳng trong năm nay. Nếu các em muốn thử sức dự thi đại học, cao đẳng, thí sinh vẫn được tuyển thẳng nếu không có môn nào điểm 0 và đủ điểm sàn.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng mở thêm khối thi A1, gồm môn Toán, Lý, Tiếng Anh để mở rộng cơ hội xét tuyển cho thí sinh. Tuy nhiên, những trường đăng ký thi tuyển khối A1 vẫn phải tổ chức tuyển sinh theo các khối thi của từng ngành đào tạo như những năm trước.

Bộ cũng ko quy định điểm trúng tuyển đợt sau phải cao hơn đợt trước, các trường có thể tổ chức nhiều đợt xét tuyển nhưng phải kết thúc việc tuyển sinh trước 30.11.

Ngoài ra, sau khi dự thi, nếu thí sinh không trúng tuyển vào trường dự thi (hoặc trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển) nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn cao đẳng đối với từng đối tượng và khu vực, được trường tổ chức thi cấp 2 giấy chứng nhận kết quả đại học có chữ kí và đóng dấu đỏ của trường.

img
Ông Lê Minh Đức, Phó TBT Báo Nông thôn Ngày nay phát biểu tại buổi tư vấn

Ông Lê Minh Đức, Phó TBT Báo Nông thôn Ngày nay, cũng cho biết, 50% sĩ tử là con em nhà nông, thiếu các thông tin cập nhật về tuyển sinh, về ngành, trường tham gia thi tuyển. Chương trình “Cùng con em nhà nông chọn ngành, chọn trường” đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các thông tin cần thiết cho mùa tuyển sinh năm nay. Đây là lần đầu tiên Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức chương trình tư vấn này, tuy nhiên, công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng.

Tại buổi tư vấn, các đơn vị tài trợ cũng tham gia tặng 25 suất học bổng trị giá 500.000 đồng/suất cho con em nhà nông có thành tích học tập tốt.

img
Trao học bổng cho con em nhà nông có thành tích học tập tốt

Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ Giáo dục - Đào tạo lưu ý những thông tin cần chú ý, giúp các sĩ tử chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi sắp tới. Theo đó, công tác nộp hồ sơ dự tuyển vẫn được thực hiện như những năm trước. Riêng đối với thí sinh muốn dự tuyển vào các ngành thuộc khối quân đội, công an, học sinh đến tham gia sơ tuyển tại cơ quan quân đội, công an tại địa phương thường trú. Thời gian nộp hồ sơ từ 15.3 đến 15.4, theo hệ thống trường THPT. Sau thời gian này, các em có thể đến nộp trực tiếp tại trường dự tuyển, thời gian đến hết ngày 27.4.

Về đề thi, cũng sẽ có hai phần gồm phần chung và phần riêng dành cho các thí sinh học khối cơ bản và khối nâng cao. Tuy nhiên, các thí sinh chỉ được quyền chọn một phần riêng để làm. Nếu làm cả hai phần, các em sẽ không được tính điểm.

Hàng loạt thắc mắc, băn khoăn của các sĩ tử tham gia buổi tư vấn đã được đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, các trường tham gia tư vấn trả lời đầy đủ, thỏa đáng.

Đại diện các trường cũng có thời gian giới thiệu về các khối thi, các ngành tuyển sinh, đặc biệt giải đáp thắc mắc của thí sinh về khối thi mới A1.

Đông Nam bộ cần 10 triệu lao động đã qua đào tạo

Ngoài ra, nhiều học sinh cũng nhờ ban tư vấn trả lời câu hỏi về liên thông, học liên kết… trong trường hợp không đủ chuẩn vào các trường đại học.

img
Thí sinh chăm chú lắng nghe các tư vấn hữu ích

Về vấn đề này, thầy Trịnh Thanh Toản, Trường Cao đẳng Bách Việt đưa ra lời khuyên: Trước hết các thi sinh hãy tập trung vượt qua kì thi Tốt nghiệp THPT. Đây là tiền đề để các em bước vào một giai đoạn khác của sự nghiệp. Việc chọn trường, chọn nghề trước hết dựa vào sở thích để quyết định, thích ngành nào thi vào ngành đó, dốc hết tâm huyết để đạt được nguyện vọng.

Thứ hai, hãy dựa vào học lực để đưa ra quyết định, học giỏi khá, mới thi vào các trường có điểm chuẩn cao, học lực trung bình lựa ngành vừa sức đừng đua đòi theo bạn bè. Thứ ba, hãy dựa vào tiềm lực tài chính gia đình, chọn trường có học phí vừa phải, gần nhà nhất, đỡ tốn chi phí học tập và sinh hoạt. Nên chọn trường có uy tín để được đào tạo tốt nhất.

Quan tâm đến ngành công nghệ sinh học, học sinh Nguyễn Thị Mỹ Duyên, lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Trãi (Tây Ninh) đặt câu hỏi: “Ngành Công nghệ sinh học có những trường nào tuyển sinh, điểm chuẩn là bao nhiêu? Sau khi học ra có thể làm được những việc gì”.

Đại diện trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, đây là ngành trường đào tạo được 10 năm nay với 5 ngành chính. Trên 60% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành, số còn lại tham gia giảng dạy, nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm. Ngoài ra, các em có thể tham gia nghiên cứu tại các phòng sinh học, giảng dạy hoặc làm việc tại các công ty sinh học.

Trong khi đó, học sinh Nguyễn Ngọc Ánh, Trường THPT Nguyễn Khuyến muốn rõ hơn về khối thi A1, về những ngành đào tạo có tuyển khối thi này. Đại diện trường Đại học Sài Gòn cho biết, trường tổ chức thi khối A1 bổ sung cho khối A ở các ngành Công nghệ thông tin, Điện - điện tử, Công nghệ viễn thông, Kế toán, Sư phạm địa, Sư phạm lý… Những ngành này vẫn song song thi khối A và A1 giành cho những học sinh không giỏi môn Hóa mà có ưu thế về tiếng Anh.

Đại diện ban tư vấn cũng cho biết, hiện khu vực Đông Nam bộ cần khoảng 10 triệu lao động trong ngành đã qua đào tạo. Trong đó, khoảng 1 triệu người trong ngành nông lâm ngư nghiệp, ngành xây dựng cần 4 triệu lao động, các nhóm ngành khác cần 4,3 triệu người.

Sau 90 phút tư vấn, các em học sinh đã có được cái nhìn toàn diện để có thể chọn ngành chọn trường phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem