Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp 2023: Giải đáp băn khoăn, thắc mắc của hàng ngàn học sinh

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 26/02/2023 12:38 PM (GMT+7)
Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 quy tụ gần 100 cơ sở đào tạo với gần 200 gian hàng tư vấn, thu hút sự tham gia của hàng ngàn học sinh cuối cấp tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận.
Bình luận 0

Ngày 26/2, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023.

Đây là sự kiện được tổ chức quy mô lớn với sự tham gia của gần 100 cơ sở giáo dục là các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm tư vấn du học trong và ngoài nước; 192 gian hàng tư vấn. 

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng mời nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội, kinh tế, quân đội… để giải đáp thắc mắc, băn khoăn của học sinh. Qua đó, giúp các em xác định được ngành học, trường học phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, điều kiện gia đình cũng như nhu cầu xã hội.

Kịp thời, cần thiết

Tại Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp, bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục (Bộ GDĐT) cho biết, ngày hội được tổ chức rất đúng lúc. Bởi đây là giai đoạn quan trọng đối với thí sinh, khi các em cần thông tin kịp thời, chuẩn xác để thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ về ngành nghề đào tạo cũng như đưa ra lựa chọn ngành nghề, trường học.

Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp 2023: Giải đáp băn khoăn, thắc mắc của hàng ngàn học sinh - Ảnh 2.

Học sinh hào hứng tại Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp 2023. Ảnh: HT

Ngoài ra, thông qua ngày hội, các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT sẽ trao đổi trực tiếp học sinh để ghi nhận những ý kiến phản hồi từ thực tiễn, từ đó đưa ra điều chỉnh cho phù hợp.

Trong khi đó, ThS. Hoàng Thúy Nga, chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) cho biết, hiện nay, dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT và hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non đang được các đơn vị của Bộ GDĐT hoàn thiện và sẽ sớm ban hành.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2023 cơ bản giữ ổn định như năm ngoái. Công tác tuyển sinh vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật sẽ có sự điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh.

Giải đáp mọi thắc mắc về chọn ngành, chọn trường

Tại ngày hội, nhiều học sinh đến từ các trường THPT đưa ra nhiều thắc mắc về các ngành học, cơ hội việc làm, xu hướng nghề nghiệp...

Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp 2023: Giải đáp băn khoăn, thắc mắc của hàng ngàn học sinh - Ảnh 3.

Nhiều thắc mắc, băn khoăn của học sinh được các chuyên gia tư vấn, giải đáp. Ảnh: UEF

Trong đó, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (TP.HCM) thắc mắc về cơ hội việc làm của các ngành thuộc khối công nghệ thông tin (CNTT). Thạc sĩ Trần Vũ, Trưởng phòng Thông tin và truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, đây là khối ngành này đang thiếu hụt nguồn nhân lực rất lớn, đặc biệt ở nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hiện nay, không chỉ các tập đoàn CNTT cần tuyển dụng nhân sự, mà rất nhiều lĩnh vực khác cũng cần lực lượng giỏi CNTT để đáp ứng nhu cầu phát triển như lĩnh vực tài chính, kinh tế, du lịch... thậm chí là nông nghiệp.

Trước thắc mắc về ngành dược được đào tạo, thực tập và việc làm ra sao, thạc sĩ Bùi Quang Trung, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, đây là một trong những ngành hot thời gian gần đây. Sau khi học xong, các em sẽ trở thành dược sĩ và có thể làm việc tại các công ty nghiên cứu về dược, công ty sản xuất thuốc, hoặc làm việc tại các chuỗi cửa hàng thuốc. Ngoài ra, các em có thể mở nhà thuốc riêng.

Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp 2023: Giải đáp băn khoăn, thắc mắc của hàng ngàn học sinh - Ảnh 4.

Các gian hàng thực tế hóa ngành học để học sinh dễ hình dung. Ảnh: HT

Tại Ngày hội tuyển sinh - hướng nghiệp, ThS Nguyễn Thái Châu, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho rằng trong giai đoạn xã hội có nhiều biến chuyển và sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ hiện nay, học sinh cần hiểu sâu về các ngành học, nghề nghiệp để có thể chọn ngành nghề, chọn trường phù hợp với năng lực và sở thích.

Trong khi đó, ThS. Phùng Quán, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ, học sinh và phụ huynh rất quan tâm đến ngành nghề để lựa chọn. Theo đó, nhu cầu được tư vấn cách chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực, sở thích và khả năng tài chính của mỗi em cũng tăng cao.

Ngày hội sẽ là cơ hội để các em học sinh tiếp cận các chuyên gia tư vấn, những người am hiểu cặn kẽ các ngành nghề để được tư vấn thấu đáo; giúp các em học sinh không bị hoang mang, mất định hướng trong việc chọn ngành, chọn trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem