"Ở ngoài kia các con khoẻ mạnh gửi những bó hoa, lời chúc thật mĩ miều tới các thầy cô giáo, nhưng ở đây chỉ cần ánh mắt hay các con bị chậm phát triển chịu ôm các cô một cái thôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi", cô Hoài chia sẻ.
Năm 2009, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp) bất ngờ tai nạn ập tới khiến cô mất một chân vĩnh viễn. Tưởng rằng biến cố đó sẽ khiến cô giáo trẻ mất đi niềm tin vào cuộc sống, ngược lại, đó chính là thời điểm giúp cô nhận ra mình cần mạnh mẽ hơn và trân quý cuộc sống này.
Để nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo nghề, việc đầu tiên là cần nâng cao chất lượng nhà giáo, trong đó tập trung bồi dưỡng giúp nhà giáo thích ứng với chuyển đổi số.
Tại buổi vinh danh 400 nhà giáo tiêu biểu, Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhìn nhận, mỗi nhà giáo được vinh danh đều có những hoàn cảnh riêng trong cuộc sống và trong công tác nhưng đều có điểm chung là những nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc, luôn say mê, tận tụy với nghề, hết lòng với học trò.
Sáng ngày 18/11, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (3/12/1997-3/12/2022).
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhắc đến câu ngạn ngữ tiếng Việt "Không thầy đố mày làm nên" khi chúc mừng và trò chuyện với cô Hạnh McPherson, người từng dạy tiếng Việt cho Đại sứ tại Học viện Ngoại giao Hoa Kỳ (FSI), nhân ngày 20/11.
UBND huyện Thanh Trì vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng các tập thể điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm học 2021-2022.
"Dẫn đến trường là con đường gạch nhỏ, hai bên đường lúc bấy giờ có nhiều ao bèo và ruộng rau, nhà dân còn thưa thớt... và cứ mỗi lần mưa là trường thành cái ao", đó là hình ảnh Trường THCS Ngô Quyền những ngày mới thành lập.