Nghệ An: Khởi tố “tú ông” chăn dắt sinh viên bán dâm

Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 01/12/2018 15:44 PM (GMT+7)
Những cô gái "đi khách” được Hoàng Đức Định (SN 1992) trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) tuyển chọn là sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn TP.Vinh. Giá mỗi lần các cô gái này "đi khách” dao động từ 1,5 - 5 triệu đồng, Định "cắt phế" nửa cho mình.
Bình luận 0

Chiều 1.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Đức Định (SN 1992) trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó vào 17h ngày 19.11, Hoàng Đức Định cùng 2 người đàn ông gặp gỡ nhau tại một quán ăn, Định mở điện thoại đưa cho 2 người đàn ông này xem những hình ảnh của các cô gái. Sau khi ngã giá xong, 2 người đàn ông này vào một khách sạn ở phường Hưng Dũng chờ.

17h30, lực lượng cảnh sát ập vào 2 phòng nghỉ của khách sạn thì bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang khỏa thân, có hành vi mua bán dâm. 2 cô gái bán dâm khai tên là Q.T.H. (SN 1996) trú tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), hiện đang ở trọ tại phường Trung Đô, TP.Vinh và L.T.L. (SN 1992) trú tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), hiện đang ở trọ tại phường Hưng Bình, TP.Vinh.

img

Đối tượng Hoàng Đức Định tại cơ quan điều tra. Ảnh: CT

Tại đây, 2 đôi nam nữ này khai nhận, thực hiện hành vi mua bán dâm dưới sự sắp xếp của Định. Trong lần "đi khách" này, H. được trả 2 triệu đồng, Định thu lại 1 triệu đồng. L. được trả 1,5 triệu đồng, Định thu lại 900.000 đồng. 2 người khách mua dâm còn bị Định thu thêm 500.000 đồng/người, gọi là tiền công môi giới.

Tối cùng ngày, Hoàng Đức Định bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với phòng 4, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an bắt khẩn cấp đối tượng này tại nhà riêng.

Qua quá trình điều tra, xác minh lực lượng chức năng phát hiện Định thường lên mạng tìm những cô gái trẻ có ngoại hình hấp dẫn nhưng không có công ăn việc làm, đặc biệt là sinh viên lười học, thích ăn chơi đua đòi. Định bắt đầu rủ rê, sau đó đưa các cô gái này đi ăn, đi chơi rồi dụ vào đường dây bán dâm. 

Đường dây gái gọi của Định có khoảng hơn 10 cô gái, đa phần là sinh viên. Định chụp những hình ảnh mát mẻ của các cô gái này, đăng trên mạng xã hội. Khi có khách, Định thỏa thuận giá cả, liên hệ địa điểm rồi điều họ đến phục vụ.

“Giá mỗi lần đi khách giao động từ 1,5 - 5 triệu đồng, sinh viên các trường đại học, cao đẳng có ngoại hình đẹp thì giá từ 4,5 - 5 triệu đồng/lượt. Định hưởng lợi khoảng một nửa số tiền trên”, một cán bộ điều tra cho biết.

Hiện đối tượng Hoàng Đức Định đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi phạm tội của mình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem