Nghệ An: Lật tẩy sai phạm đền bù đất Dự án xây dựng Hồ Điều hòa TP.Vinh

Khắc Hiển – Đình Thông Thứ bảy, ngày 22/08/2020 15:51 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Hà – nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc (TP.Vinh, Nghệ An) bị nhiều người dân tố làm trái quy định nhà nước tại Dự án xây dựng Hồ Điều hòa TP.Vinh. Trên thực tế, nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc đền bù thực hiện Dự án Hồ Điều hòa TP.Vinh chưa được làm rõ.
Bình luận 0

"Đánh tráo" đất hộ này sang tên hộ khác

Hộ ông Nguyễn Văn Hiến (xã Hưng Lộc, TP.Vinh) – một trong những hộ dân có đất khai hoang nằm trong dự án xây dựng Hồ Điều hòa TP.Vinh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù.

Bởi hơn 1.700m2 đất gia đình ông khai hoang, sử dụng nhiều năm được UBND xã Hưng Lộc cho người khác đứng tên để nhận đền bù.

Cụ thể, từ năm 1985, bố ông Hiến là ông Nguyễn Văn Diên đã khai hoang và sản xuất liên tục trên thửa đất 260, 274 tổng diện tích 1.781,9m2 cho đến khi Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lộc thu hồi lại để bàn giao thực hiện Dự án xây dựng Hồ Điều hòa.

Bà Nguyễn Thị Út (83 tuổi) – mẹ đẻ ông Nguyễn Văn Hiến cho biết vợ chồng bà đã khai hoang và sản xuất trên mảnh đất kể trên từ năm 1985. Trong suốt thời gian đó không có ai đến canh tác, tranh chấp gì với gia đình bà.

Nghệ An: Lật tẩy sai phạm đền bù đất Dự án xây dựng Hồ Điều hòa TP.Vinh - Ảnh 1.

UBND xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An.

Thế nhưng, đến khi thu hồi 2 thửa đất 260, 274 phục vụ dự án xây dựng Hồ Điều hòa, ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc lại xác định cho 5 hộ dân ở đội 2 xóm Mậu Lâm, xã Hưng Lộc nhận hơn 500 triệu đồng tiền đền bù.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiến bị "gạt" ra một cách tức tưởi.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã trực tiếp gặp bà Phan Thị Canh (kế toán HTX Nông nghiệp xã Hưng Lộc từ 1968 đến 1985); ông Phạm Sỹ Ngọ, bà Nguyễn Thị Hoa, ông Dương Xuân Lâm, bà Phan Thị Tâm (đều ở đội 3, xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc), là những người có đất khai hoang liền kề với 2 thửa đất ruộng 260 và 274 của gia đình ông Hiến.

Những người này xác nhận, diện tích đất trên được bố mẹ ông Nguyễn Văn Hiến khai hoang và sản xuất đến khi HTX thu hồi đất năm 2006, tuyệt nhiên không có một ai khác đến sản xuất, canh tác.

Nghệ An: Lật tẩy sai phạm đền bù đất Dự án xây dựng Hồ Điều hòa TP.Vinh - Ảnh 2.

Ông Phạm Sỹ Ngọ xác nhận, diện tích đất trên được bố mẹ ông Nguyễn Văn Hiến khai hoang và sản xuất đến khi HTX thu hồi đất năm 2006.

Ông Dương Xuân Lâm (đội 3, xóm Hòa Tiến) khẳng định: "Hai thửa đất ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc xác nhận cho 5 hộ dân đội 2 xóm Mậu Lâm nhận tiền đền bù là sai hoàn toàn. Suốt mấy chục năm qua, họ không trồng một cây lúa trên đấy.

Đó là đất của gia đình ông Diên (bố ông Hiến – PV) khai hoang và sản xuất ổn định từ năm 1985".

Ngồi trước bàn thờ người vợ vừa mất vì bệnh nặng, ông Nguyễn Văn Hiến nhớ lại: "Ngày 2/4/2016, tôi đã làm đơn gửi lên UBND xã Hưng Lộc đề nghị buộc HTX Hưng Lộc phải trả tiền đền bù đất khai hoang gần 2.000 m2 đất cho gia đình tôi.

Ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND xã hứa nếu tôi rút đơn ông sẽ giải quyết. Cực chẳng đã, tôi phải nhắm mắt rút đơn để có tiền đền bù nhằm chữa bệnh cứu lấy vợ.

Thế nhưng, khi tôi rút đơn tố cáo, ông Hà không giải quyết. Tệ hại hơn, ông Hà còn chuyển toàn bộ diện tích đất nói trên của nhà tôi sang cho 5 hộ khác nhận tiền đền bù.Vợ tôi ra đi trong tức tưởi, gia đình tôi lâm vào cảnh cùng cực".

Trước khi mất, vợ ông Hiến là bà Nguyễn Thị Quý cùng mẹ chồng đã hơn 83 tuổi vẫn đều đặn đến UBND xã Hưng Lộc để gặp bằng được ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch xã đề nghị giải quyết tiền đền bù đất.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Trọng Lâm ở xóm 12, xã Hưng Lộc tố ông Nguyễn Văn Hà xác nhận cho hộ ông Nguyễn Văn Thành (em họ ông Hà) vợ là Dương Thị Thủy, đội trưởng đội 4 nhận tiền đền bù 2.316,9 m2 đất lô số 23 trong khi thửa đất này đang thuộc quyền quản lý của gia đình ông Lâm.

img

Nguyễn Trọng Lâm ở xóm 12, xã Hưng Lộc, Tp Vinh.

Ông Lâm cho biết, diện tích đất này ông ký hợp đồng với xã, lấy đất làm gạch với độ sâu cho phép 0,7m, đắp bờ xung quanh nuôi cá. Năm 2009, gia đình ông Lâm tạm nghỉ làm gạch nên gia đình ông Thành đưa cá thả nuôi thời vụ.

Theo quy định, gia đình ông Thành chỉ được bồi thường tiền mặt nước 8000đ/m2 nhưng ông Hà đã xác nhận để ông Thành nhận 2 lần tiền đền bù, gồm tiền đền bù đất khai hoang, tiền đào ao.

Né tránh giải quyết cho dân

Để làm rõ ai là chủ thực sự của 2 thửa đất trên, chúng tôi đã làm việc với ông Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc. Ông Thành đã cung cấp 2 văn bản.

Thứ nhất là văn bản số 108/ UBND- ĐC ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã ký ngày 31/5/2016 về việc xác định nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Theo văn bản này,  "thửa đất nói trên là đất của ông Nguyễn Văn Diên (bố đẻ của ông Nguyễn Văn Hiến). Mặt khác, qua tổ chức xác minh các hộ sử dụng đất xung quanh thì 2 thửa đất nêu trên cũng do bố ông Hiến sử dụng, từ trước đến nay chưa thấy các xã viên Đội 2 sản xuất trên 02 thửa đất này".

Thứ 2 là Báo cáo số 15/BC-HTX, ngày 7/6/2016, do ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm HTX Hưng Lộc ký,  xác định nguồn gốc và quá trình sử dụng 2 thửa ruộng 260 và 274 nêu trên. Báo cáo khẳng định: "Qua kiểm tra bản đồ 1993 không thể hiện là đất giao khoán".

Ngoài ra UBND xã Hưng Lộc không cung cấp được tài liệu, chứng cứ gì thêm chứng minh được diện tích đất trên là đất giao khoán lâu dài của 5 hộ ở đội 2, xóm Mậu Lâm chứ không phải là đất gia đình ông Hiến khai hoang.

PV đặt câu hỏi: Vì sao vấn đề đã rõ nhưng UBND xã vẫn không công nhận diện tích đất 1.781,9 m2 trên là của gia đình ông Hiến?

Ông Thành cho rằng:  Vì 5 hộ ở đội 2,xóm Mậu Lâm đang có đơn khiếu nại nên xã đang chờ xác minh(!?).

Nhưng đã nhiều năm trôi qua, vụ việc vẫn không được chính quyền xã ngó ngàng đến!

PV đã liên lạc đặt lịch làm việc đề nghị ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc để tìm hiểu vì sao không xác nhận nguồn gốc đất cho gia đình ông Hiến mà lại tự ý vô cớ chuyển sang cho 5 hộ dân ở đội 2, xóm Mậu Lâm.

Nhưng sau nhiều lần liên lạc bằng điện thoại, ông Hà đều viện lý do bận để né tránh. Đến nay, ông Hà đã được "điều chuyển" làm Đội phó Đội quản lý Trật tự đô thị TP.Vinh.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem