Tiền ngân sách
-
Nhiều năm qua, nhu cầu nhà ở xã hội luôn rất cao, nhưng nguồn cung thường không đủ cầu của người dân thu nhập thấp. Mới đây, Đại gia "Đường bia", Chủ tịch Hòa Bình Group đã hiến kế làm 10 triệu căn nhà ở xã hội, giá chỉ không quá 20 triệu đồng/m2.
-
Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, ngành văn hoá-thể thao TP.HCM phải tiếp cận dưới dạng kinh tế, tạo sự phát triển bền vững để ngành này phải tạo ra nguồn lực xã hội, chứ không phải xài tiền ngân sách.
-
Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn bỏ kinh phí xây dựng nhiều hạng mục "làm đẹp" khu lấn biển Quy Nhơn và từng đề nghị xin thuê đất, để xây dựng dự án. Tuy nhiên, Bình Định đang gặp "lúng túng", bởi dự án kéo dài quá lâu, trong khi quy định pháp luật về đất đai có nhiều thay đổi.
-
Sau khi đưa vào hoạt động nhiều tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư bằng tiền ngân sách, trong đó có các đoạn cao tốc Bắc - Nam, Bộ Giao thông vận tải đã tham mưu để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho thu phí. Nhiều ý kiến trái chiều về việc này, trong đó có lo ngại “phí chồng phí”.
-
Góp ý nội dung chuẩn bị làm việc với Thường trực Chính phủ (dự kiến vào trung tuần tháng 4/2023), HoREA đã kiến nghị hàng loạt giải pháp về cơ chế đặc thù, vốn tín dụng, rà soát pháp lý... để "gỡ khó" cho các dự án bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội.
-
Hiện tại ngân sách đang có hàng trăm ngàn tỷ đồng chưa được sử dụng. Trước vấn đề này, có ý kiến cho rằng, nên cho 4 ngân hàng quốc doanh vay 50% số tiền đó để "cấp cứu" thanh khoản dòng vốn. Các chuyên gia kinh tế đã cùng thảo luận về vấn đề này.
-
"Thiếu" tiền ngân sách, tăng trưởng vượt mức: Kiểm toán Nhà nước "điểm tên" loạt ngân hàng, bảo hiểm
Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021. Trong đó, bao gồm kết quả kiểm toán các tổ chức tín dụng. Hàng loạt ngân hàng, công ty bảo hiểm được "điểm tên" trong báo cáo này. -
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa hoàn tất dự thảo Luật đường bộ để trình Quốc hội, trong đó có đề xuất thu phí đường cao tốc đầu tư bằng tiền ngân sách, xung quanh vấn đề này, nhiều chuyên gia bày tỏ ý kiến phản đối.
-
Tiếp tục thông tin về Trung tâm Y tế Môi trường Lao động Công Thương (cơ sở Hà Nội) có dấu hiệu sai phạm trong việc mua sắm máy móc, thiết bị y tế. Câu hỏi đặt ra, ai phải chịu trách nhiệm cho khoản tiền ngân sách gần 40 tỉ đồng đầu tư máy móc nhưng không sử dụng, gây lãng phí.
-
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố một trưởng ban quân sự xã lợi dụng việc thực hiện kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ để lập hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán khống tiền ngân sách địa phương.