Nghệ An: Một bé 18 tháng tuổi tử vong do dịch sởi

Lê Tập Thứ hai, ngày 13/10/2014 15:02 PM (GMT+7)
Ngày 13.10, nguồn tin từ UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra môt trường hợp chết do dịch sởi. Cháu bé tử vong là Và Bá Nù, 18 tháng tuổi, dân tộc Mông, con Phó bản Piềng Cọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.
Bình luận 0

Dịch sởi phát hiện bắt đầu ở địa bàn bản Piềng Cọc, xã Mai Sơn từ ngày 8.10. Sau khi phát hiện dịch sởi, UBND huyện Tương đã thành lập đội phòng chống dịch gồm 3 bác sĩ đa khoa, 7 y sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện trực tiếp vào bản Piềng Cọc để khám và điều trị. Tại đây, đã phát hiện 48 cháu bị nhiễm bệnh, trong đó 16 cháu ở thể nặng.

img
Bác sĩ đang tiến hành thăm khám, điều trị bệnh sởi cho các cháu ở bản Piềng Cọc. (Ảnh: C.P)

Để khống chế, không để dịch sởi lây lan rộng, UBND huyện Tương Dương đã kịp thời hỗ trợ kinh phí; Quỹ bảo trợ trẻ em huyện hỗ trợ 200.000 đồng/cháu, cấp sữa, huy động giáo viên mầm non Mai Sơn nấu cháo phục vụ các cháu để bổ sung dinh dưỡng và tăng khả năng đề kháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem