Dịch sởi
-
Theo bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, trong bối cảnh một số tỉnh, thành đã có trường hợp mắc bệnh sởi; nguy cơ thành phố xuất hiện bệnh sởi trong thời gian tới là rất lớn.
-
Bệnh nhân khá nặng vì rối loạn ý thức, thở ô-xy và đang được theo dõi tại phòng hồi sức cấp cứu.
-
Đề đề phòng bệnh sởi nên hạn chế ăn nội tạng động vật; thức ăn cay, nóng.
-
Trước khi nhập viện, trẻ thường có biểu hiện sốt cao, dùng hạ sốt nhưng không giảm.
-
Lãnh đạo Bộ Y tế thừa nhận, có trường hợp đến bệnh viện mức độ bệnh nhẹ, song do kiểm soát nhiễm khuẩn cơ sở y tế không tốt dẫn tới tình trạng bệnh nặng.
-
Chiến dịch tiêm vắc-xin sởi-rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi trong tiêm chủng mở rộng góp phần rất lớn trong việc khống chế hoàn toàn dịch sởi tại Việt Nam trong năm 2015.
-
Nhiều bà mẹ vẫn có tâm lý chờ đợi vắc xin dịch vụ vì thế đến nay con đã 4, 5 tháng tuổi vẫn chưa được tiêm phòng theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
-
Dịch sởi bùng phát ở Mỹ đang có diễn biến ngày càng phức tạp. Tổ chức y tế thế giới WHO cho biết hơn 100 quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng sởi ở trẻ em cao hơn Mỹ, bao gồm Bangladesh, Zimbabwe ...
-
Bộ trưởng Bộ Y tế vừa gửi công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phát hiện sớm các ca mắc sởi và xử lý ổ dịch.
-
“Những người có thai mắc rubella sẽ nghiêm trọng hơn mắc sởi bởi thai nhi có nguy cơ dị tật rất cao”.