Nghệ An: Tặng cờ tổ quốc và áo phao cho ngư dân

Hoàng Minh Thứ sáu, ngày 12/05/2017 18:00 PM (GMT+7)
Ngày 12.5, tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức trao cờ tổ quốc và tặng áo phao động viên ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.
Bình luận 0

Toàn xã Quỳnh Long hiện có 170 phương tiện tàu thuyền, trong đó có 93 tàu hoạt động nghề vây thu hút 1.800 lao động nam tham gia đi biển và trên 2.500 lao động nữ làm nghề vá lưới và kinh doanh dịch vụ hải sản. Sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 30.000 - 32.000 tấn/năm. Chỉ tính riêng quý 1/2017, toàn xã khai thác được 2.200 tấn hải sản, giá trị ước đạt 58,5 tỷ đồng.

img

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao cờ Tổ quốc cho các ngư dân huyện Quỳnh Lưu.

Tuy vậy, nghề đánh bắt hải sản vẫn chủ yếu là lao động thủ công, nặng nhọc và thường xuyên phải đối mặt với những diễn biến bất lợi của thời tiết và rủi ro nguy hiểm khác. Để giúp ngư dẫn vững vàng vươn khơi bám biển, Hội Nông dân tỉnh trao tặng cho ngư dân 110 chiếc lá cờ tổ quốc và 200 chiếc áo phao cho chủ tàu thuyền và các thuyền viên.

img

Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An (phải) trao áo phao cho ngư dân huyện Quỳnh Lưu.

Động viên bà con vững tâm ra khơi bám biển, bà Nguyễn Thị Hải- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh mong muốn bà con ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ngư trường và có trách nhiệm chấp hành luật pháp trên biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

img

Ngư dân huyện Quỳnh Lưu chuẩn bị lưới, ngư cụ cho chuyến đánh bắt hải sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem