Nghỉ lễ 30.4-1.5: Hội An - Đà Nẵng hút khách, Thiên Cầm, Vũng Áng sụt giảm

Thanh Hà Thứ bảy, ngày 30/04/2016 07:21 AM (GMT+7)
Theo ghi nhận, những tuyến du lịch miền Trung đi Hội An - Đà Nẵng đang là lựa chọn tốt cho các du khách và ngược lại tuyến du lịch Thiên Cầm, Vũng Áng... thuộc tỉnh Hà Tĩnh đang bị sụt giảm do cá chết hàng loạt trong thời gian qua.
Bình luận 0

Thiên Cầm, Vũng Áng - Hà Tĩnh sụt giảm 50% lượng khách 

Theo ông  Lê Trần Sáng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hà Tĩnh, lượng du khách đến các điểm du lịch Hà Tĩnh năm nay sụt giảm 40 - 50% so với năm ngoái. Nguyên nhân theo ông Sáng, dù Bộ TNMT chưa có kết quả xét nghiệm chính thức nước biển có độc tố hay không, nhưng do tác động môi trường, cá chết hàng loạt được các báo đưa tin hằng ngày khiến khách du lịch hoang mang, không đặt tour hoặc huỷ tour đến Thiên Cầm - Hà Tĩnh.

Trước sự việc trên, sở đã có những giải pháp ngay lập tức, trước tiên là mở lớp tập huấn cho tất cả các doanh nghiệp kinh doanh về du lịch nâng cao nhận thức và nghiệp vụ để phục vụ khách du lịch tốt hơn. Việc tiếp theo, sở tiếp tục rà soát cụ thể mức thiệt hại để có báo cáo lên Bộ VHTTDL, cũng như đề xuất tới nhà nước nên có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

"Tất cả doanh nghiệp hay người dân ở Hà Tĩnh chỉ biết kiếm sống bằng các sản phẩm liên quan tới du lịch. Nếu như giờ lượng khách sụt giảm, kinh tế của cả gia đình, của hàng trăm con người tại một doanh nghiệp đều trông vào việc phục vụ mùa du lịch thì giờ đây không có khách họ biết tiêu thụ sản phẩm cho ai?” - ông Sáng nói.

Chia sẻ điều này, chị Lê Hồng Việt Thảo, phụ trách truyền thông của Công ty Vietravel cho biết, việc ô nhiễm hệ sinh thái biển tại vùng Bắc Trung Bộ gây ra cá chết hàng loạt tại miền Trung trong những ngày qua, đã có một số khách hàng liên hệ đến công ty để hỏi thăm tình hình. Và, công ty đã có những điều chỉnh dịch vụ bằng cách thay đổi toàn bộ thực đơn. Vietravel đã yêu cầu loại bỏ ngay tất cả các món ăn liên quan đến cá biển, hải sản, thay thế bằng các loại cá đồng và các loại thịt heo, bò, gà…

Ngoài ra, công ty cũng làm việc và rà soát với công ty bảo hiểm về các điều khoản đền bù liên quan đến ngộ độc thực phẩm để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

img

Người đẹp Jenifer Phạm tham gia thả diều tại Lễ hội thả diều ở Nha Trang.

“Nhìn chung lượng du khách chọn cung đường di sản miền Trung với các điểm đến tại: Đà Nẵng, Quảng Nam (Hội An), Huế, Quảng Bình (động Phong Nha, Thiên Đường), Quảng Trị (thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, thánh địa La Vang)… vẫn là chính và tỉ lệ tăng trưởng của thị trường này vào khoảng 30 - 40%” - chị Thảo cho biết.

Ông Ngô Hoài Chung, Cục phó Tổng cục Du lịch cho hay, cơ quan này cũng đang tích cực xem xét và rà soát cùng địa phương để có những số liệu cụ thể về mức thiệt hại tại khu du lịch Cửa Lò (Nghệ An), các khu du lịch biển ở Hà Tĩnh.

Nhiều hoạt động, sự kiện diễn ra chào mừng 30.4-1.5 

UBND TP.Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế Lao động; 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao như đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM năm 2016, tổ chức “Ngày chạy bộ vì cuộc sống: Xanh – Sạch – Đẹp”… 

Tại hồ Trúc Bạch sẽ diễn chương trình thời trang “Hương sắc thủ đô năm 2016”. Chương trình văn hóa nghệ thuật “Ngày hội nghệ thuật đường phố ẩm thực Hà Nội xưa và nay”. Tổ chức triển lãm chuyên đề ảnh; chiếu phim phục vụ người dân… 

Đặc biệt sự kiện Festival diều quốc tế sẽ diễn ra từ 30.4 đến 3.5 tại khu đô thị Ecopark. Đây là lễ hội trình diễn diều có quy mô lớn nhất miền Bắc với 500 cánh diều khổng lồ do hơn 100 nghệ nhân đến từ nhiều quốc gia như: Canada, Đức, Malaysia, Singapore, Indonesia và Việt Nam trình diễn. 

UBND TP.HCM sẽ tổ chức một số hoạt động như lễ khai mạc triển lãm diễn ra ngày 25.4, tại tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng) và Cung Văn hóa Lao động. Lễ viếng các nghĩa trang thành phố được tổ chức vào sáng 29.4.

Vào tối 30.4 và 1.5, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tại sân khấu Sen Hồng, khu B – Công viên 23.9, quận 1; tổ chức diễu hành nghệ thuật, biểu diễn thể thao tại tuyến đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra lúc 21h ngày 30.4 với điểm tầm cao tại hầm Thủ Thiêm (quận 2) và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ. Chương trình trang trí ánh sáng đường phố được thực hiện tại tuyến đường Lê Duẩn và Đồng Khởi (quận 1) từ ngày 28.4 đến ngày 10.7.

Tại Quảng Ninh tiếp tục tổ chức Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh, với khoảng 40 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch sôi động. Thành phố du lịch Hạ Long sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Hội thi Người đẹp Hạ Long, cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam, triển lãm mỹ thuật và ảnh nghệ thuật ngoài trời, lễ hội âm nhạc mùa hè, lễ hội phố đi bộ, lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, tuần lễ du lịch và mua sắm, chương trình nghệ thuật chào hè, đại nhạc hội và disco bãi biển…

Điểm nhấn trong Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2016 là chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long với đêm nhạc hội Canaval có chủ đề “Hạ Long - Thành phố du lịch văn minh, thân thiện” vào ngày 29.4.

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 29.4 – 2.5 tại thành phố Lai Châu, các hoạt động bổ trợ diễn ra tại huyện Phong Thổ và huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Với mục đích quảng bá du lịch Lai Châu, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa, nhân văn, cảnh quan thiên nhiên của Lai Châu, trong dịp lễ này sẽ tổ chức nhiều chương trình đặc sắc: Lễ hội đường phố các sắc màu dân tộc, tái hiện một số lễ hội tiêu biểu của các dân tộc Lự, Cống Khao, Shila…; tham quan quần thể hang động Pusamcap, bản Nùng Nàng, Nậm Tăm; tổ chức lễ hội âm nhạc trong lòng hang động Pusamcap… 

Tại miền Trung, Festival Huế lần thứ IX - 2016 với chủ đề “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế" diễn ra từ ngày 29.4 đến 4.5. Tại thành phố Huế và địa bàn một số huyện, thị xã nhằm khai thác không gian và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất một thời từng là kinh đô của Việt Nam. Đồng thời là là nơi quy tụ, gặp gỡ những chương trình nghệ thuật đại diện và mang dấu ấn của những nền văn hoá khác nhau trên thế giới của các đoàn nghệ thuật của các quốc gia ở cả 5 châu lục như: Pháp, Bỉ, Nga, Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel, Sri Lanka, Australia, Hoa Kỳ, Mexico, Colombia... 

Ngày hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2016 tổ chức biễu diễn từ ngày 4.5 và sáng 5.5 đến từ các quốc gia: Thái Lan, Hà Lan, Malaysia, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Mỹ, Philipines. Theo dự kiến sẽ biểu diễn: Khinh khí cầu bay tự do với độ cao từ 300 - 500m, bán kính 5 - 10km; khinh khí cầu mini neo đậu tại chỗ và bay lên ở độ cao 30 - 50m và ánh sáng khinh khí cầu.

Ngoài ra còn có lễ hội “Chợ quê ngày hội” tại cầu ngói Thanh Toàn. Liên hoan ẩm thực quốc tế tổ chức từ ngày 28.4 đến 2.5 tại công viên Phú Xuân (nghênh Lương Đình - Phu Văn Lâu), với sự tham gia của hơn 100 gian hàng, trong đó có 15 - 20 gian hàng quốc tế đến từ các nước  ASEAN và một số nước châu Á. Ngày phật giáo Huế và lễ hội Quảng Chiếu, 20h ngày 1.5 tại Nghinh Lương Đình nhằm tôn vinh giá trị độc đáo của nhạc vũ phật giáo xứ Huế; Lễ hội thiếu nhi “Sắc màu tuổi thơ” tại nhà thiếu nhi Huế và công viên Nguyễn Văn Trỗi; chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn tại công viên Trịnh Công Sơn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem