Nghỉ lễ
-
Dù đã tăng tàu, bổ sung thêm toa, vé tàu hỏa xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 29 và 30/4 vẫn "cháy sạch" vì lượng khách chặt chỗ tăng cao.
-
Kỳ nghỉ lễ 10/03, hay 30/04 - 01/05, 02/09… là dịp thuận lợi cho những chuyến du lịch, trải nghiệm của nhiều người sau gần 2 năm “bó chân” vì Covid - 19. Nhưng bên cạnh sự háo hức, vui vẻ không ít người rơi vào hoàn cảnh “dở khóc dở cười”. Vậy làm sao để những chuyến du lịch nghỉ lễ “nở hoa hồng” chứ không “bế tắc”?
-
Còn chưa đầy 1 tháng nữa mới tới lễ 30/4, nhiều chuyến bay vào dịp cao điểm này đã xuất hiện tình trạng "cháy vé", giá tăng cao so với ngày bình thường.
-
Năm 2022, người lao động được nghỉ tới 7 ngày nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5).
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1108/CĐ-TTg yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
-
Yaidah, bộ tộc thuộc nhóm người Bedouin sống ở tỉnh Ismailia, đông bắc Ai Cập, vẫn còn lưu giữ tập tục kiểm tra nói dối cổ xưa nhất thế giới, theo Odd. Nghi lễ đó mang tên bisha'h, có nguồn gốc từ vùng Lưỡng Hà nhưng một số tài liệu chỉ ra rằng nó bắt nguồn từ Ai Cập.
-
Nền văn hóa Cherokee phát triển thời thế kỷ 16-17 để lại di sản đặc sắc, với nhiều nghi lễ và vũ điệu truyền thống vẫn được Eastern Band of Cherokee Indians gìn giữ và thể hiện ấn tượng qua các lễ hội Pow Wow.
-
Đó là quy định bắt buộc mà tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành; đồng thời chính quyền tỉnh cũng chỉ đạo tạm dừng hoạt động không thiết yếu như vũ trường, karaoke, xông hơi và các lễ hội, sự kiện tập trung đông người không thật cần thiết.
-
Gần 50 năm sưu tầm kỉ vật chiến tranh, "gia tài" vô giá của người cựu chiến binh Nguyễn Văn Đổng ngày một lớn. Mỗi kỉ vật đều mang ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt vào những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc.
-
Jamaica rất giàu truyền thống văn hóa dân gian với một chút tâm linh, một chút ma thuật và rất nhiều nghi lễ truyền thống thú vị, khác lạ, độc đáo cuốn hút du khách gần xa.