Sau tiếng nổ lớn, ba người trong một gia đình ở Quảng Ninh bị thương

PV Đông Bắc Chủ nhật, ngày 03/09/2023 15:20 PM (GMT+7)
Vụ nổ tại phường Cẩm Thủy (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khiến hai vợ chồng và con trai 12 tuổi bị thương, phải nhập viện.
Bình luận 0

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tại khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thuỷ, TP.Cẩm Phả, vừa xảy ra nổ lớn.

Sau tiếng nổ lớn, ba người trong một gia đình bị thương - Ảnh 1.

Nghi nổ bình gas ở Cẩm Phả (Quảng Ninh), 3 người trong 1 gia đình bị thương. Ảnh: QMG

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/9, tại nhà anh Nguyễn Mạnh L (SN 1986, thường trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), hiện ở khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy có tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi nghe tiếng nổ, hàng xóm hốt hoảng chạy sang để hỗ trợ, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hậu quả vụ nổ đã khiến anh L, chị Lâm Thị H (SN 1991, vợ anh L) và cháu Nguyễn Đức A (SN 2011, con trai vợ chồng anh L) bị thương. Vụ nổ cũng khiến nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị hư hỏng. Cửa nhà, xe máy, cửa kính của một số hộ dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi.

Rất may, cháu Nguyễn Hoàng Yến N (SN 2018, con gái của của vợ chồng anh L) không bị thương.

Hiện tại, các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.Cẩm Phả đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ. Nguyên nhân ban đầu nghi do nổ bình gas trong quá trình sử dụng.

Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ nổ đã nhiều năm không có người ở. Khoảng nửa năm nay, gia đình anh L dọn đến sinh sống tại ngôi nhà này, hành nghề thu mua phế liệu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem