Nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 20/02/2024 06:36 AM (GMT+7)
Công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội "mất tích bí ẩn" chiều mùng 7 Tết. Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ việc này.
Bình luận 0

Nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội đã bị bắt giữ

Tối 19/1, Công an Hà Nội thông tin ban đầu vụ cô gái 21 tuổi, mất tích từ mùng 7 Tết được phát hiện đã tử vong.

Nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?- Ảnh 1.

Chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: CACC

Theo đó, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại cô gái này là H.M.H. (SN 2004, quê Bắc Giang). Lực lượng chức năng sau đó đã phát hiện thi thể nạn nhân tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Tại cơ quan công an, bước đầu H. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.T.L. (21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) về việc không thể liên lạc được với cô gái này.

Chị L. rời nhà từ chiều 16/2. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy vision màu đỏ.

Đến chiều 19/2, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, trong vụ việc này, điều đáng chú ý là cơ quan chức năng tìm thấy xác nạn nhân ở phòng trọ của một người khác.

Vì thế, cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê trọ ở đây là ai, có mối liên hệ gì đối với nạn nhân. Đồng thời, làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội…

Việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ.

Theo ông Cường, hung thủ gây án phải có động cơ, có thể do mâu thuẫn thù oán, do muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã ra tay sát hại.

Cũng có thể hung thủ là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia, chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi...

Hiện nay, nghi phạm gây án đã bị bắt giữ. Với những vụ việc như thế này, thông thường người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về hai tội danh là giết người, cướp tài sản hoặc giết người, hiếp dâm, thậm chí có những trường hợp nghi phạm bị xử lý cả ba tội danh.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của nghi phạm gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vị chuyên gia cho rằng, dù nguyên nhân nào chăng nữa, hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ ở thời điểm Tết Nguyên đán là hành vi rất tàn nhẫn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân.

Bởi vậy, nghi phạm gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

"Với tính chất nguy hiểm của hành vi, xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, coi thường pháp luật nên nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất khi tòa án lượng hình" – ông Cường nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem