Nghi phạm tấn công bằng xe tải ở Đức bị bắn chết

Trà My - USA Today Thứ sáu, ngày 23/12/2016 17:45 PM (GMT+7)
Nhiều tờ báo đưa tin Anis Amri, 24 tuổi, đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng.
Bình luận 0

img

Anis Amri, quốc tịch Tunisia, 24 tuổi, nghi phạm chính trong vụ tấn công

Nghi phạm vụ tấn công bằng xe tải ở Đức vừa bị bắn chết ở Ý, nhiều tờ báo quốc tế đưa tin. Hãng thông tấn Reuters cho biết Anis Amri, quốc tịch Tunisia, bị bắn chết trong một cuộc đọ súng ở Milan. Hãng tin Ý ANSA cũng đưa tin tương tự.

Amri bị phát hiện bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo, cách khu chợ Giáng sinh nơi xảy ra cuộc tấn công khoảng 5km, vào khoảng 8 tiếng sau cuộc tấn công.

Hình ảnh do đài truyền hình Đức RBB công bố ngày 22.12 cho thấy Amri, 24 tuổi, đứng trước một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Moabit của Berlin. Nhà thờ Hồi giáo ở gần nơi chiếc xe tải bị cướp trước khi lao vào khu chợ Giáng sinh, theo các nhà điều tra. Cảnh sát vẫn chưa bình luận về những hình ảnh này.

img

Hiện trường tan hoang sau vụ tấn công bằng xe tải ở Đức

Các nhà chức trách ở Đức và khắp châu Âu vẫn đang truy tìm Amri, nghi phạm chính trong vụ tấn công ngày 19.12 tại thủ đô Đức. Vụ tấn công đã khiến 12 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Các công tố viên Đức cho biết dấu vân tay của Amri được tìm thấy trên xe tải. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière nói rằng rất có thể Amri là thủ phạm. Gia đình Amri ở Tunisia đã khuyên bảo con trai đầu thú để có thể trả lời cáo buộc có liên quan tới cuộc tấn công.

Mới hôm qua, cảnh sát ở miền tây nước Đức bắt giữ hai anh em bị tình nghi lên kế hoạch một cuộc tấn công khác nhằm vào trung tâm mua sắm ở thành phố Oberhausen. Có vẻ như kế hoạch này không liên quan đến vụ tấn công Berlin, theo cảnh sát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem