Nghi phạm xả súng thực hiện sứ mệnh al-Qaeda

Thứ năm, ngày 22/03/2012 16:24 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nghi phạm Mohamed Merah tuyên bố, hắn đã nhận lệnh từ al-Qaeda để đảm đương “sứ mệnh” thảm sát tại Pháp, song từ chối thực hiện một cuộc tấn công liều chết.
Bình luận 0

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 tối 21.3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Gueant cho biết, nghi phạm đã thú nhận thông tin trên trong lúc thương lượng với cảnh sát.

img
Ảnh: AP

Ông Gueant cũng nói thêm rằng, nếu phải chết, sát thủ máu lạnh Merah “muốn chết với vũ khí trong tay”.

Trong khi đó, công tố viên Paris Francois Molins hôm nay tiết lộ, Merah không hề cảm thấy ăn năn, hối hận về những việc mình làm.

“Nghi phạm không hề cảm thấy ăn năn, hối tiếc, ngoại trừ việc không có thêm thời gian để sát hại thêm nhiều người nữa. Hắn còn khoác lác rằng, chính hắn đã khiến nước Pháp phải quỳ gối”, ông Francois Molins nói.

“Nghi phạm giải thích rằng, hắn không có tinh thần của một kẻ tử vì đạo. Hắn muốn tàn sát mà vẫn được sống ung dung”.

Đài BFM đưa tin, giới chức an ninh Pháp đã cắt toàn bộ hệ thống điện, nước, ga sinh hoạt trong tòa nhà năm tầng – nơi nghi phạm đang cố thủ, nhằm đẩy hắn vào tình thế bất lợi nhất có thể.

Theo Hindu

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem