• Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng kêu “rất bất cập” khi một TCTD có những khoản nợ xấu được khoanh đến ngày 31.12.2016 thì xử lý theo cơ chế của Nghị quyết này, còn những khoản nợ xấu phát sinh sau thì áp dụng theo các quy định hiện hành.
  • Giải trình trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng khẳng định không có quy định nào trong dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu có thể tạo điều kiện cho các TCTD hay tổ chức, cá nhân liên quan có thể trục lợi. Các hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
  • Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Trang, đoàn Nghệ An, cho biết việc thu hồi tài sản bảo đảm trong xử lý nợ xấu là rất khó khăn. Thực tế thi hành án dân sự có nhiều trường hợp bị thu hồi tài sản quay ra tấn công lại lực lượng thi hành án. Vậy TCTD khi thu hồi tài sản phải làm thế nào?
  • Theo chương trình nghị sự, sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng sẽ đăng đàn để giải trình trước Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
  • Tiếp tục thông báo hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 2016, Sacombank khiến không ít cổ đông đặt câu hỏi về khả năng phục hồi của ngân hàng này khi tỷ lệ nợ xấu tính đến hết quý I.2017 là 19,6%. Sacombank sẽ về đâu nếu Nghị quyết xử lý nợ xấu không được Quốc hội thông qua?
  • Bán nợ xấu dưới giá trị sổ sách là một trong những nội dung của Nghị quyết xử lý nợ xấu mà Chính phủ vừa trình Quốc hội đang gây tranh cãi. Nhiều ý kiến lo ngại quy định này sẽ dễ bị lợi dụng, hợp thức hoá sai phạm, thậm chí có thể làm thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng Nhà nước.
  • Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Vietinbank, cho biết Vietinbank được giao tái cơ cấu 2 ngân hàng 0 đồng là OceanBank và GPBank nhưng tính pháp lý của văn bản thấp nên không rõ trách nhiệm của những cán bộ được cử sang hỗ trợ như thế nào?
  • Tại phiên thảo luận tổ về Nghị quyết xử lý nợ xấu chiều nay, đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Bình cho rằng: Giả sử có người đi vay móc ngoặc với ngân hàng để vay một khoản, cuối cùng cán bộ ngân hàng đi tù, ông đi vay cũng đi tù, tài sản cũng thu hết, nhưng khoản nợ đó vẫn là nợ xấu.
  • TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đã gọi ông Nguyễn Văn Thắng, ông Nghiêm Xuân Thành… bằng cái tên “khổ chủ gây ra nợ xấu”. “Khổ chủ” là một từ ghép diễn tả đầy đủ nỗi khổ của các ngân hàng khi đi “gõ cửa” từng cơ quan công quyền như công an, toà án, thi hành án, thậm chí cả khách hàng để xử lý nợ xấu.
  • Thống đốc NNHN Lê Minh Hưng cho biết nợ xấu hiện đang tập trung chủ yếu tại các ngân hàng yếu kém, trong khi hầu hết các khoản nợ xấu có liên quan đến các vụ án trọng điểm đang trong quá trình điều tra, tố tụng, nên quá trình xử lý nợ xấu bị kéo dài.