Nghị sĩ Anh bị tố treo thưởng bắt tổng thống Mỹ

Chủ nhật, ngày 22/04/2012 09:07 AM (GMT+7)
Công đảng Anh vừa “treo” thẻ đảng viên của Nazir Ahmed - người gốc Pakistan đầu tiên được bầu vào Thượng viện Anh - để điều tra cáo buộc rằng ông này treo thưởng 10 triệu bảng Anh cho ai bắt được Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu TT Mỹ George Bush.
Bình luận 0

Người phát ngôn của đảng đối lập này ở xứ đảo sương mù cho biết: tuyên bố của Ahmed có vẻ như để trả đũa việc Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được Hafiz Muhammad Saeed.

img

Nhân vật này lập tổ chức cực đoan Lashkar-e-Taiba và bị Mỹ quy trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công ở Mumbai (Ấn Độ) năm 2008 khiến 166 người chết. Saeed nói ông vẫn ở Lahore (Pakistan) và Mỹ muốn bắt ông do ông kêu gọi chính phủ Pakistan đóng cửa biên giới, không cho Mỹ và NATO rút quân khỏi Afghanistan từ năm 2014.

Báo “Express Tribune” cho biết Ahmed treo khoản thưởng trên tại một bữa tiệc ở Haripur (Pakistan), và dẫn lời ông rằng việc Mỹ treo thưởng truy bắt Saaed là “sự sỉ nhục toàn bộ người Hồi giáo”. Tờ báo dẫn lời ông: “Nếu Mỹ có thể treo thưởng 10 triệu đô-la để bắt Saaed, tôi cũng có thể tuyên bố treo thưởng 10 triệu bảng để bắt Obama và Bush”.

Báo còn nói nếu cần thiết thì ông sẽ bán nhà để giữ lời hứa trả thưởng. Người phát ngôn Công đảng nói nếu cuộc điều tra xác minh được Ahmed có nói thế, đảng sẽ cực lực phản đối khoản treo thưởng ấy là hoàn toàn không thể chấp nhận được: “Cộng đồng quốc tế đã dùng quyền lực chính đáng để tìm công lý cho các nạn nhân bị đánh bom ở Mumbai và để ngăn chặn khủng bố”.

Từ Pakistan, Ahmed kịch liệt phủ nhận tuyên bố treo thưởng, nhưng cho biết tại bữa tiệc, ông nói Bush và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (thuộc Công đảng) phải bị truy tố ra tòa về tội ác chiến tranh.

Ông nói chẳng ai trong đảng liên lạc với ông trước khi “treo” thẻ đảng của ông, và ông thách Công đảng trình chứng cứ cho quyết định ấy: “Họ treo tôi à? Bất ngờ đấy. Tôi chẳng biết”. Khi được hỏi có treo thưởng bắt Obama hay không, ông đáp: “Tôi chưa bao giờ nói thế: Tôi không treo thưởng. Tôi nói đã có những tội ác chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, và những người bị tố cáo là Bush và Blair. Họ dính líu vào những cuộc chiến phi pháp và phải bị truy tố trước công lý”. Ông nói thêm: “Tôi không nghĩ nói thế là sai trái. Nếu Công đảng kỷ luật tôi, tôi sẽ làm việc với đảng. Họ sẽ phải cho tôi xem vài chứng cứ”.

Theo Thế giới & hội nhập
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem