Nghi tham nhũng 100 triệu USD, một loạt quan chức FIFA bị bắt

Tùng Lâm (theo New York Times) Thứ năm, ngày 28/05/2015 06:09 AM (GMT+7)
Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bất ngờ yêu cầu cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ 6 quan chức cao cấp của LĐBĐ thế giới (FIFA) ngay tại trụ sở ở Zurich, Thụy Sĩ. Họ nghi ngờ, những những người này đã tham nhũng số tiền lên tới 100 triệu USD.
Bình luận 0

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là FIFA sẽ tiến hành bầu cử chức chủ tịch mới. Cho tới thời điểm này, các quan chức cao cấp nhất của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh, cũng như những thành viên ở các Liên đoàn thành viên... đã tề tựu đông đủ ở Zurich, Thụy Sĩ.

Mọi việc có lẽ sẽ diễn ra êm thấm nếu như không có vụ bắt bớ đầy bất ngờ xảy ra vào sáng  qua (theo giờ địa phương).

img

Jeffrey Webb – một trong những quan chức cao cấp của FIFA bị bắt. Ảnh PA.

Theo như tin tức từ tờ New York Times, một đội cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào khách sạn Baur au Lac (Zurich, Thụy Sĩ) và bắt giữ 6 quan chức cao cấp của FIFA. Theo các phóng viên, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng đang có mặt tại Zurich để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng. Tuy vậy, ông không dính líu đến vụ này. Chỉ có Phó chủ tịch Jeffrey Webb, phụ trách khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbe, nằm trong số những người bị dẫn giải.

Vụ bắt bớ được thực hiện bởi cảnh sát Thụy Sĩ, nhưng trước đó họ đã nhận yêu cầu từ Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Tạm thời, những thành viên của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới bị bắt giữ sẽ được chuyển qua Sở Tư pháp Mỹ để thẩm vấn. Theo tiết lộ, 6 quan chức kể trên bị nghi ngờ biển thủ số tiền lên tới 100 triệu USD trong suốt 25 năm qua.

Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke, người có mặt tại sạn Baur au Lac ngày 26.5, đã từ chối bình luận về sự kiện này. Trong khi người phát ngôn của FIFA thông báo ngắn gọn: “Chúng tôi biết thông tin qua phương tiện truyền thông và đang tìm hiểu vụ việc. Hiện tại chúng tôi chưa thể đưa ra bất kỳ bình luận nào”.

Chuyện các quan chức FIFA bị tố nhận hối lộ không còn mới. Nó càng có dịp bùng phát sau khi Nga và Qatar bất ngờ trở thành chủ nhà của VCK World Cup 2018 và 2022. Cách đây không lâu, một số tờ báo của Anh đã khẳng định, Qatar phải chi ra hàng chục triệu USD để “thuyết phục” các thành viên thuộc Ban chấp hành FIFA bỏ phiếu cho mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem