Nghi vấn con gái cựu thủ tướng Trung Quốc dùng tiền “khủng” chi phối ĐH Cambridge

Phương Đăng (theo Telegraph) Thứ năm, ngày 12/06/2014 17:44 PM (GMT+7)
Tờ Telegraph đưa tin, một tổ chức từ thiện liên quan đến một trong những gia đình chính trị quyền lực nhất Trung Quốc đã ủng hộ 3,7 triệu bảng Anh (tương đương 6,2 triệu USD) cho Đại học Cambridge (Anh) và từ đó có khả năng chi phối trường này.
Bình luận 0

Theo Telegraph, số tiền tài trợ khủng nói trên đến từ quỹ Chong Hua của Trung Quốc đã làm dấy lên nghi vấn Bắc Kinh đang dùng tiền để mua ảnh hưởng tại một trong những trường đại học danh giá nhất nước Anh.

Nhiều người quan ngại, thông qua việc vung tiền cho Đại học Anh, chính phủ Trung Quốc sẽ “có quyền quyết định chức danh giáo sư tại Cambridge”.

Đại học Cambridge vẫn khăng khăng bác bỏ mọi cáo buộc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Họ khẳng định, quỹ Chong Hua do hai cá nhân bí mật giàu có lập nên.

Tuy nhiên, Telegraph dẫn nguồn tin từ Bắc Kinh cho rằng, quỹ bí mật đó do Wen Ruchun, con gái của cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo điều hành.

Xuất thân trong gia đình chính trị quyền lực, danh giá bậc nhất ở Trung Quốc, bà Wen được cho là sở hữu khối tài sản trị giá 1,6 tỷ bảng Anh nhờ tham gia hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, kinh tế từ những năm 1980.

Ngoài ra, Telegraph cũng cho biết, bà Wen cũng giữ một vị trí quan trọng trong chính phủ Trung Quốc, chịu trách nhiệm kiểm soát các nguồn ngoại hối kếch xù của đất nước.

Trước đây, bà Wen là sinh viên của Giáo sư Peter Nolan ở Đại học Cambridge. Hiện nay, vị Giáo sư Cambridge này được cho là người từ lâu có mối liên hệ thân thiết với gia đình cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo giữ trọng trách lập danh sách phong tặng học hàm giáo sư tại Đại học Cambridge. Ông Nolan giữ cương vị này từ khi quỹ được thành lập năm 2012.

Trên thực tế, nghi vấn Đại học Cambridge bị chi phối bởi một quỹ tài trợ bí mật đã bị đưa ra bàn cãi lâu nay nhưng hiện đang trở nên “nóng” hơn khi một nữ doanh nhân Trung Quốc thành đạt tên là Vivien Wang, người sáng lập chuỗi nhà trẻ EtonKids tiết lộ, quỹ Chong Hua là do bà Wen quản lý. Bà Vivien Wang cho biết, năm 2008, bà đã hiến tặng số cổ phiếu trị giá tới 4,3 triệu bảng cho quỹ Chong Hua của con gái của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem