“Nghĩa địa máy bay” Mỹ của người đàn ông lập dị

Bạch Dương Thứ ba, ngày 01/07/2014 18:56 PM (GMT+7)
Theo Daily Mail (Anh), một người chuyên thu mua phế liệu tên là Walter Soplata (Newberry, bang Ohio, Mỹ) đã thu mua và sưu tầm những chiếc máy bay chiến đấu thời thời chiến tranh thế giới thứ II. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, những chiếc máy bay này bị lãng quên, hoen rỉ trong các bụi cây và trở thành đống phế thải thực thụ. 
Bình luận 0

Được biết, ông Walter Soplata muốn mua lại những chiếc máy bay cũ này nhằm mục đích giúp những chiếc máy bay này thoát khỏi việc bị tháo dỡ hay bị bỏ rơi. Ông mua nhiều máy bay chiến đấu đã nghỉ hưu với hy vọng sẽ tìm được một nơi thích hợp để cất giữ chúng. Nhưng sau năm 2010 khi Walter Soplata mất đi, người thân của ông đã coi khu vực đặt những chiếc máy bay này là khu vực nghĩa địa máy bay.

Nhiếp ảnh gia địa phương Jonny Joo 24 tuổi đã mạo hiểm tới khu vực nghĩa địa máy bay này và chụp được rất nhiều tấm hình ấn tượng. Được biết, tại đây có khoảng 50 máy bay và 30 động cơ máy bay chiến đấu cũ. Tất cả những máy bay chiến đấu này đều là của Không quân Mỹ trong Thế chiến thứ II. Những máy bay này giờ đã bị các bụi cây dày đặc bao phủ, vỏ bọc kim loại của chúng đã rỉ sét, một số xuống cấp đến mức không thể nhận ra.

Nhiếp ảnh gia Jonny Joo cho biết: “Tôi lái xe quanh để chụp tòa nhà bỏ hoang và tình cờ gặp một không gian lớn này. Tôi đã gặp chủ nhân của khu vườn đó và ông ta đã kể cho tôi đôi chút về lịch sử và cho phép tôi chụp ảnh”.

"Nơi đây giống như một bảo tàng ngoài trời, là một trong những nơi những thú vị nhất mà tôi từng chụp.  Khu vườn để lại ấn tượng của một ngày tận thế, mọi thứ ở đây đã hoàn toàn bị bỏ rơi và lãng quên, cảnh tượng ở đây có chút đáng sợ”, Jonny Joo cho biết.

- Một vài hình ảnh về khu "nghĩa địa máy bay":

img Ông Walter Soplata đã tự mình mua lại tất cả những chiếc máy bay chiến đấu "đồ cổ" này
img
Mục đích chính là nhằm giúp cho những chiếc máy bay này không bị tháo dỡ
img
“Nghĩa địa” này có khoảng 50 máy bay và 30 động cơ máy bay các loại
img
Tất cả đều máy bay của Không quân Mỹ trong Thế chiến thứ II
img 
img
Vỏ bọc kim loại của nhiều máy bay đã rỉ sét, một số đã được bao phủ bởi rêu đến mức không còn nhận ra
img 
img 
img 
img

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem