Nghiêm cấm đào tạo liên thông không phép

Thứ ba, ngày 02/10/2012 08:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 1.10, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga đã ký văn bản chấn chỉnh các trường ĐH, CĐ, THCN về đào tạo liên thông không phép.
Bình luận 0

Văn bản nêu rõ: “Các trường không tổ chức liên kết đào tạo liên thông để cấp bằng chính quy ngoài cơ sở đào tạo của trường. Các trường đào tạo liên thông từ trung cấp (TC) lên đại học, từ TC nghề và CĐ nghề lên CĐ, ĐH phải có quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Các trường phải công bố công khai chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng, kế hoạch đào tạo cho người học trên trang thông tin điện tử của trường. Bộ GDĐT sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường thực hiện sai quy định trong đào tạo liên thông, liên kết”.

Trước đó, Báo NTNN và điện tử Dân Việt ngày 22.9 đã có bài viết phản ánh tình trạng “Ngang nhiên đào tạo liên thông trái quy định”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem