Nghiên cứu giống lúa chịu ngập mặn

Thứ ba, ngày 17/05/2011 05:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Viện Lúa ĐBSCL đang triển khai dự án nghiên cứu giống lúa phù hợp đất nhiễm mặn, ngập, dự kiến sẽ hoàn thành trong 2 - 3 năm tới. Theo GS Nguyễn Thị Lang của viện này, các giống lúa hiện tại chỉ chịu được độ mặn 7%o, trong khi chưa có giống lúa nào chịu được ngập úng.
Bình luận 0

 Các giống lúa mới được nghiên cứu không chỉ thích ứng được độ mặn cao hơn, mà còn giúp nông dân tăng năng suất do tỷ lệ thụ hạt cao hơn và trồng được 3 vụ/năm. Hiện ĐBSCL có khoảng 700.000ha đất trồng lúa bị nhiễm mặn và 600.000ha bị ngập úng cho năng suất thấp hoặc bỏ hoang.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem