Ngỡ ngàng "Trái tim châu Âu" ở Dubai

Huyền Anh (Theo CNN) Thứ hai, ngày 25/04/2022 20:27 PM (GMT+7)
Gần hai thập kỷ được xây dựng, Trái tim Châu Âu trở thành một phần của Thế giới - một bộ sưu tập rộng lớn gồm các hòn đảo nhân tạo có hình dạng giống tập bản đồ nhưng sau khi được hoàn thành, nó sẽ là trung tâm sang trọng.
Bình luận 0

Đây là một tác phẩm của thiên tài trong nỗ lực tái tạo lục địa Châu Âu cho những du khách nghỉ dưỡng cao cấp giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh suy thoái du lịch toàn cầu do Covid gây ra, nó cũng thể hiện một bước nhảy vọt lớn về niềm tin vào sức hấp dẫn lâu dài của Dubai.

Sau 4 km đi thuyền từ đất liền, du khách có thể nhìn thấy 300 hòn đảo nhân tạo của thế giới nhô lên khỏi Vịnh Ả Rập giống như những hầm đánh gôn ngược. Hầu hết trong số này đã bị bỏ trống kể từ khi dự án bắt đầu vào năm 2003 cùng với sự suy thoái tài chính toàn cầu sau đó không có tác dụng thúc đẩy các nhà phát triển.

Và sau đó Trái tim của Châu Âu xuất hiện trong tầm nhìn chiến lược. Không dưới 15 khách sạn sang trọng, nhà nghỉ dưỡng và dinh thự của các tỷ phú hiện đã hoặc đang bắt đầu xuất hiện trên những mảnh đất thủy sinh này. Hầu hết các công trình vẫn chưa được hoàn thành, đang chờ những bước hoàn thiện cuối cùng cần thiết để đáp ứng thời hạn hoàn thành đầu tiên vào cuối năm 2020.

Sáu hòn đảo dựa theo chủ đề tạo thành Trái tim của Châu Âu, du khách có thể lựa chọn giữa các địa điểm được thiết kế để mô phỏng lại Thụy Điển, Đức, Thụy Sĩ, Venice, Cote d'Azure và những nơi khác.

Quả cầu tuyết ngay giữa cái nóng

Ngỡ ngàng "Trái tim châu Âu" ở Dubai - Ảnh 1.

Trên đảo Thụy Điển, "cung điện" được xây dựng bên dưới những mái nhà giống như những chiếc thuyền Viking lật úp.( Ảnh CNN)

Trong dinh thự trưng bày rộng lớn trị giá 21,8 triệu đô la của hòn đảo - một trong 10 "cung điện" giống như những con tàu Viking bị lật úp là một tầng hầm chứa nhà bếp, phòng tập thể dục, spa và phòng xông hơi khô ... và một phòng tuyết.

Những bông tuyết trắng được máy móc vận chuyển theo yêu cầu lấy từ trên những dãy núi cao .Quy mô của dinh thự vừa chứa đựng sự sang trọng và hoành tráng nhưng vẫn rất trang nhã. Khu dinh thự được bao quanh bởi khu rừng rậm tươi tốt của vùng Scandinavia, những ngôi nhà 6 tầng cỡ khách sạn này vừa có thang máy cũng như bãi biển riêng.

Hãng ô tô cao cấp Bentley đã sản xuất nội thất độc quyền bao gồm chỗ ngồi sang trọng cho những bữa tiệc tối xa hoa trên chiếc bàn dài bằng một chiếc limo, một chiếc giường tròn nhìn ra đại dương và một chiếc bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch.

Ngỡ ngàng "Trái tim châu Âu" ở Dubai - Ảnh 2.

Cung điện Bãi biển Thụy Điển có một căn phòng tuyết. ( Ảnh CNN)

Xa hơn nữa, một phòng tiệc có mái vòm lớn có thể chứa 300 khách - một nơi lý tưởng cho những lễ kỷ niệm sau đại dịch.

Thiết kế của 32 bãi biển tương lai trên đảo Đức hoặc những ngôi nhà quay mặt ra đầm phá được lấy cảm hứng từ Bauhaus, nhưng gần giống với thuộc địa mặt trăng hơn. Chỉ một trong số này vẫn chưa bán được tại thời điểm hiện tại, với mức giá 7,89 triệu đô la.

Thế giới đầu tiên

Ngỡ ngàng "Trái tim châu Âu" ở Dubai - Ảnh 3.

Khu nghỉ mát Portofino có mặt tiền đầy màu sắc, phong cách Ý. ( Ảnh CNN)

Khu nghỉ mát Portofino trên đảo chính của châu Âu  giống như khu vực ven biển nổi tiếng mà nó được đặt tên, có mặt tiền kiểu Italy đầy màu sắc.

Những du khách đến đây sẽ được kiểm tra bởi các nhân viên nói tiếng Ý. Họ có thể chi tiêu euro ở đây - một khu nghỉ mát chỉ mất vài phút đi thuyền, trực thăng hoặc thủy phi cơ từ đại lục Dubai.

Josef Kleindienst - Chủ tịch Kleindienst của tập đoàn bất động sản phát triển quần đảo, cho biết: "Đến đây, bạn nên quên rằng mình đang ở Dubai và cảm thấy mình đã đến được châu Âu. "Bạn sẽ có ấn tượng rằng bạn đã đến Ý và sau đó bạn đi bộ và đến Tây Ban Nha, Pháp và đến London."

Phong thái đầy màu sắc của Portofino mở rộng đến các khách sạn ở khu vực Côte d'Azur của đảo chính Châu Âu. Những sân chơi này được đặt theo tên của các sân chơi Riviera của Pháp như Monaco, Nice, Cannes và St. Tropez.

Tại đây các nhà đầu tư hứa hẹn sẽ có thêm nhiều điều đầu tiên trên thế giới, bao gồm hồ bơi bền vững lớn nhất, được cung cấp năng lượng từ nước biển bằng năng lượng mặt trời và hệ thống lọc thân thiện với thiên nhiên.

 Đồn cảnh sát nổi

Trái tim của Châu Âu đã được chứng minh phổ biến đối với người dân trong khu vực. Kleindienst cho biết hầu hết các nhà đầu tư bất động sản gần đây của họ đến từ Ả Rập. Giai đoạn đầu của dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020, với cả ba giai đoạn sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Sau đó, nó sẽ bao gồm The Floating Lido - một khu nghỉ mát lấy cảm hứng từ Venice bao gồm một khách sạn, phòng tập thể dục và spa dưới nước đầu tiên trên thế giới và một bãi biển nổi.

Dự án đã hoàn thành sẽ bao gồm Thụy Sĩ, với 77 biệt thự lấy cảm hứng từ nhà gỗ trên núi. Cũng sẽ có một đồn cảnh sát nổi và một rạp xiếc với các con vật có hình ảnh ba chiều. Các khách sạn khác sẽ được đặt tên cho các địa điểm như Marbella và Ibiza của Tây Ban Nha, Munich của Đức, Ikaria của Hy Lạp và London.

(Ảnh 6)

Ngỡ ngàng "Trái tim châu Âu" ở Dubai - Ảnh 4.

"Đảo trăng mật" hình trái tim dành cho các cặp đôi mới cưới. ( Ảnh CNN)

Và sẽ có một khách sạn dành riêng cho đám cưới - St. Empress Elizabeth - và Đảo Trăng mật hình trái tim, nơi các cặp đôi mới cưới có thể thư giãn trên những bãi biển dành để tận hưởng khoảnh khắc mặt trời mọc và lặn.

Tại Viện San hô, nằm trong khu nghỉ mát Portofino, một số thủy cung và bể chứa trưng bày chương trình nhân giống tập trung vào 50 loài địa phương, bao gồm cả cá mập. Những con cá mập không bị coi là nguy hiểm đối với con người,sẽ được cư trú quanh các hòn đảo như một phần của chương trình "cải tạo biển" của nhà phát triển nhằm "mở rộng hệ sinh thái biển và giúp tái cân bằng môi trường dưới nước."

Môi trường thịnh vượng

Ngỡ ngàng "Trái tim châu Âu" ở Dubai - Ảnh 5.

Kế hoạch là tạo ra 147 biệt thự "Floating Seahorse". ( Ảnh CNN)

Viện San hô đang nuôi dưỡng 20 giống san hô sống địa phương, cuối cùng dự định sẽ làm giàu ít nhất 500.000 mét vuông rạn san hô với 100.000 loài san hô mỗi năm.

Những điều này sẽ trở nên đặc biệt đối với những người ở trong các biệt thự Floating Seahorse trong tương lai, những ngôi nhà riêng lẻ sẽ có các phòng trên và dưới mặt nước - một số trong số đó hiện đang được bán. Cuối cùng sẽ có 147 biệt thự Floating Seahorse neo đậu một trong ba "thuộc địa" xung quanh Trái tim của Châu Âu.

Ở gần mực nước biển, khu vực tiếp khách và ăn uống sang trọng cũng do Bentley trang bị, trong khi tầng thượng ngoài trời mang đến không gian giải trí rộng rãi hơn với bếp nhỏ, chỗ ngồi và bồn tắm nước nóng.

Cũng như phần còn lại của siêu dự án, việc thiết kế và xây dựng biệt thự Seahorse theo hướng dẫn của Bậc thầy Phong thủy nổi tiếng thế giới Victor Li Dexiong - thúc đẩy "một môi trường thịnh vượng và hạnh phúc" nhằm thu hút người Trung Quốc tới mua.

Nhưng trên khắp dự án Trái tim Châu Âu, vấn đề xây dựng bất thường đã mang lại nhiều khó khăn. Đối với Kleindienst, những điều này bao gồm sự cần thiết phải gia cố bề mặt của các hòn đảo để đảm bảo độ bền bề mặt, và tìm nguồn cung ứng công nghệ xây dựng phù hợp để tuân thủ các chính sách nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường được ghi trong Tầm nhìn Thế giới ngay từ khi thành lập.

Kết hợp du lịch

Những người thân cận với dự án nhấn mạnh rằng khu nghỉ mát đã hoàn thành sẽ không phải là một công viên chủ đề về văn hóa, mà là một ngôi nhà thứ hai cao cấp và điểm đến cho kỳ nghỉ.

Bên cạnh các nhà đầu tư bất động sản, nó sẽ nhắm mục tiêu đến khách du lịch quốc tế đang tìm kiếm trải nghiệm khách sạn thay thế và người dân Ả Rập mở rộng tầm nhìn lưu trú của họ.

Với việc đại dịch sẽ ảnh hưởng đến các nền kinh tế và du lịch quốc tế trong nhiều tháng tới, Kleindienst cho biết ông nghĩ rằng việc ít khách du lịch nước ngoài hơn sẽ được cân bằng bởi thị trường địa phương, cuối cùng dẫn đến sự kết hợp 50/50. Ông nói rằng Trái tim của Châu Âu đã được nhắm mục tiêu vào giao thông nội địa ngay từ đầu, với kịch bản "đi mà không cần lên máy bay".

Điều còn phải xem là liệu việc hoàn thành siêu dự án này có kích thích chủ sở hữu của những hòn đảo còn lại trên Thế giới, 12 năm sau khi trồi lên từ biển, vẫn đang được phát triển hay không.

Bị tách ra khỏi đất liền, Trái tim của Châu Âu cũng có thể không bị Covid khi 1.200 công nhân xây dựng trên đảo và các nhân viên khác, bao gồm cả chủ tịch đều cách ly tự nguyện hai tháng trong đợt đầu tiên.

Kleindienst cho biết: "Họ rất vui, chúng tôi rất vui," Trái tim Châu Âu ban đầu đã được chào hàng để hoàn thành kịp thời gian cho hội chợ triển lãm Dubai's Expo 2020 - hiện đã bị hoãn lại cho đến tháng 10 năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem