Các nhà lãnh đạo thế giới bị phế truất sống xa hoa đến không tưởng ở Dubai

Tuấn Anh (Theo NYpost) Thứ hai, ngày 20/09/2021 18:08 PM (GMT+7)
Bên trong cuộc sống xa hoa của các nhà lãnh đạo bị phế truất ở Dubai khi được tiết lộ, sẽ không tránh khỏi giật mình.
Bình luận 0
Các nhà lãnh đạo thế giới bị phế truất sống xa hoa đến không tưởng ở Dubai - Ảnh 1.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã trở thành điểm đến của các nhà lãnh đạo bị thất sủng.

Dubai đã chấp nhận cựu Tổng thống Afghanistan Ghani, người đã phủ nhận việc trốn thoát với  với một chiếc trực thăng chứa hơn 169 triệu USD tiền mặt , vì "lý do nhân đạo ".

Nếu lịch sử vẫn tiếp diễn, không giống như những người tị nạn khác ở Dubai sống trong các cộng đồng lều trên sa mạc, cựu tổng thống Afghanistan đang sống một cuộc sống xa hoa trong ngôi nhà mới của mình.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, bao gồm Dubai, Abu Dhabi và năm thủ phủ khác, chào đón các nhà lãnh đạo bị thất sủng- đặc biệt là những người có nhiều tiền mặt đáng ngờ hoặc những người có thể hữu ích trong các trò chơi cờ ngoại giao.

Trong khi Ghani tìm thấy chỗ đứng của mình - và con gái của ông, Mariam, sống cuộc sống của một nghệ sĩ trong căn gác xép sang trọng ở Brooklyn - đây là một trong số những người tị nạn cao cấp có cuộc sống xa hoa trong thời gian ở UAE.

Cựu thủ tướng Pakistan, Pervez Musharraf

Các nhà lãnh đạo thế giới bị phế truất sống xa hoa đến không tưởng ở Dubai - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Pakistan lưu vong ở Dubai.

Tổng thống một thời của Pakistan, người lãnh đạo đất nước từ năm 2001 đến năm 2008, đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc và đã nằm trong danh sách cấm bay trong nhiều năm, khi ông được cho phép ra đi do lo ngại về sức khỏe vào năm 2016 . Musharraf ngay lập tức bỏ trốn đến Dubai, nơi ông đang sống thoải mái trong một căn hộ trị giá 1,6 triệu USD ở tháp South Ridge Tower 6 của Dubai kể từ đó. Các tiện nghi trong tòa nhà bao gồm "Hệ thống không khí trong lành được làm mát trước", cùng với những tiện ích xa xỉ quen thuộc hơn như tầm nhìn bao quát tòa nhà cao nhất thế giới, được gọi là Burj Khalifa, hồ bơi, trung tâm vườn, bảo vệ 24/24 giờ.

Các cựu thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra

Các nhà lãnh đạo thế giới bị phế truất sống xa hoa đến không tưởng ở Dubai - Ảnh 3.

Các cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và Yingluck Shinawatra hiện gọi Dubai là quê hương.

Chính trị là một công việc kinh doanh gia đình của gia đình Shinawatra, trước đây là một trong những người giàu nhất ở Thái Lan. Thaksin, một tỷ phú viễn thông, được bầu làm Thủ tướng Thái Lan vào năm 2002, nhưng bị phế truất vào năm 2008 vì các cáo buộc tham nhũng - lần đầu tiên bỏ trốn đến London trước khi đến Dubai.

 Em gái của ông, Yingluck sau đó đã thử sức với chính trị, nhưng bị buộc phải từ chức vào năm 2014 sau một cuộc đảo chính và bê bối về kế hoạch của chính phủ để trợ cấp cho người trồng lúa. Đến năm 2017, cô đã bỏ trốn. Thaksin kể từ đó đã chuyển đến một dinh thự lộng lẫy ở Dubai, được bao quanh bởi hoa lan Thái Lan và nơi ông có 6 người hầu người Thái theo yêu cầu, trong khi Yingluck có quốc tịch Serbia , theo The New York Times.

Cựu vua Tây Ban Nha Juan Carlos

Các nhà lãnh đạo thế giới bị phế truất sống xa hoa đến không tưởng ở Dubai - Ảnh 4.

Cựu vua Juan Carlos của Tây Ban Nha đã biến UAE thành nơi ở chính thức của mình sau khi thoái vị.

Vị vua đầu tiên của Tây Ban Nha đã bị buộc phải thoái vị trong sự ô nhục vào năm 2014 sau khi ông đi săn với tình nhân lâu năm của mình ở Botswana , trong khi Tây Ban Nha đang ở giữa cuộc khủng hoảng kinh tế.

 Vào năm 2020, ông đã hoàn toàn rời khỏi quê hương của mình trong bối cảnh nhiều cáo buộc tham nhũng - bao gồm cả cáo buộc rằng ông đã nhận 100 triệu đô la làm quà tặng từ cố Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah. 

Ban đầu ông đến sống tại khách sạn Emirates Palace trị giá 15 ngàn đô la/1 đêm ở Abu Dhabi, nhưng sau đó ông đã chọn một dinh thự trị giá hàng triệu đô la trên sống trong một biệt thự bên bờ sông ở Abu Dhabi  để làm nơi cư trú lâu dài.

 Ông thậm chí còn được phát hiện từng dành thời gian giải trí với thái tử Mohammed bin Zayed của Abu Dhabi tại ngôi nhà 6 phòng ngủ của mình, rộng hơn 11.000 feet vuông và có 7 phòng tắm, một hồ bơi và lối đi ra bãi biển riêng, theo El Pais.

Chính trị gia Palestine Mohammed Dahlan

Cựu lãnh đạo an ninh của phong trào Fatah thuộc Palestine, ông Mohammed Dahlan cũng từng chạy sang Abu Dhabi để tránh bị kết án tù vào năm 2011 vì cáo buộc ám sát cố lãnh đạo Yasser Arafat. Ông Dahlan được cho là làm cố vấn cho Thái tử bin Zayed.

 Dahlan hiện đang  nhập quốc tịch Serbia vào năm 2015 và một cung điện ở Serbia trị giá 2 triệu đô la. Ông đã từng thuê đại sứ , sau đó được mua bởi cộng sự của ông.

Ahmed Ali Abdullah Saleh

Các nhà lãnh đạo thế giới bị phế truất sống xa hoa đến không tưởng ở Dubai - Ảnh 5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh sống bị quản thúc tại Abu Dhabi trong vài năm. Ảnh AFP

Sau khi nhà lãnh đạo lâu năm của Yemen, Ali Abdullah Saleh, bị ám sát vào năm 2017, con trai cả của ông đã phải sống trong sự quản thúc tại gia ở Abu Dhabi trong vài năm do ủng hộ phiến quân Houti ở Yemen. Ông ấy hiện là một "đại sứ" và được cho là sẽ trở lại Abu Dhabi hoặc Ả Rập Xê-út. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem