Ngô Thừa Ân

  • Mỗi năm đến hè, bộ phim kinh điển Tây Du Ký lại làm say mê các bạn nhỏ, và với không ít người trưởng thành thì đó là một phần ký ức không thể quên. Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa, do Ngô Thừa Ân sáng tác. Nhưng nếu như hình ảnh Đường Tăng được văn học hóa từ nhân vật lịch sử có thật là pháp sư Huyền Trang, thì nguyên mẫu của nhân vật Tôn Ngộ Không vẫn còn là bí ẩn và tranh cãi. Đó chỉ là sự tưởng tượng diệu kỳ của tác giả hay dựa trên một nhân vật có thật nào?
  • Trong “Tây du ký” của nhà văn Ngô Thừa Ân, Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất với thành tích đại náo Thiên Cung và chỉ chịu thua trước Phật Tổ Như Lai. Tuy nhiên, trên con đường thỉnh kinh về sau, Ngộ Không cũng nhiều lần khốn đốn vì các pháp bảo của Thái Thượng Lão Quân.
  • Phiên bản Tây Du Ký năm 1927 tuy được sản xuất ở Trung Quốc, nhưng nơi phát hiện ra nó lại ở tận Na Uy.
  • Trong nguyên tác Tây Du Ký có một nhân vật xuất hiện chớp nhoáng nhưng lại khiến Tề Thiên Đại Thánh không sợ trời đất phải hoang mang khom mình.
  • Hành trình phò tá Đường Tăng, Tôn Ngộ Không giết kẻ ác, diệt yêu tinh không ít. Nhưng thời còn tự do tung hoành Tam Giới, gây rối Long Cung, làm loạn Diêm Phủ, đại náo Thiên Đình, Tề Thiên Đại Thánh dù đánh cả trăm trận nhưng lại hiếm khi sát sinh. Câu hỏi đặt ra, trước khi bị giam dưới núi Ngũ Hành Sơn, chàng Khỉ thực ra giết bao nhiêu mạng?
  • Tây Du Ký đương nhiên nổi tiếng với Tôn Ngộ Không, thế nhưng, không thể phủ nhận sức lôi cuốn hấp dẫn của 2 nhân vật Bát Giới và Sa Tăng.
  • Đã bao giờ bạn nghĩ rằng, chính Lục Nhĩ Ma Hầu mới là kẻ sống sót ở Lôi Âm Tự, còn Tôn Ngộ Không thật đã bị giam cầm dưới âm phủ.
  • Ba trong số những kiếp nạn khủng nhất dành cho Bộ ngũ thỉnh Kinh, Kim Giác – Ngân Giác, Thanh Ngưu Quái, Hoản Diệm Sơn – Thiết Phiết công chúa, đều có liên quan đến Thái thượng Lão Quân. Và dù muốn hay không, chẳng thể loại trừ khả năng chính Lão Quân là “đạo diễn” đứng sau những sự vụ này.
  • 81 kiếp nạn trên hành trình Tây Trúc thỉnh kinh, thầy trò Đường Tăng phải đối mặt với đủ loại yêu ma quỷ quái. Yêu quái tự tu luyện mà thành không ít. Yêu quái là vật nuôi, họ hàng, cấp dưới hay có liên quan tới những Thần tiên trên Trời, các cấp La Hán, Bồ Tát thậm chí cả Phật Tổ Như Lai cũng chẳng thiếu. Là độc giả của Tây Du Ký, có bao giờ bạn dừng lại một chút và tự hỏi: Ai là nhân vật trên Thiên đình có dính dáng nhiều nhất tới những yêu quái gây ra kiếp nạn cho bộ ngũ thỉnh kinh?
  • Những yêu quái xuất hiện trong các kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng, bất kể nguồn gốc xuất thân, đều có chung 1 trong 2 kết cục: hoặc bị huynh đệ Ngộ Không cùng đội ngũ trợ giúp đánh chết, hoặc bị thu phục mà theo về với một vị Thần, Phật nào đó. Nhưng có một nhân vật gắn với kiếp nạn thuộc loại “khủng” nhất của bộ ngũ Tây Trúc thỉnh kinh – Hỏa Diệm Sơn, song lại không rơi vào một trong 2 kết cục nêu trên. Đó là Thiết Phiến Công Chúa – Bà La Sát, vợ của Ngưu Ma Vương và cũng là chủ nhân của Quạt Ba tiêu.