Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại?

Thứ sáu, ngày 22/05/2020 16:10 PM (GMT+7)
Trong một vài năm trở lại đây, nhằm đảm bảo chất lượng cầu thủ ngoại trong đội hình, nhiều đội bóng tại V.League bắt đầu tìm đến những ngoại binh đã khẳng định tên tuổi và tài năng của mình tại các nền bóng đá lân cận.
Bình luận 0

Là đất nước sở hữu giải vô địch quốc gia hấp dẫn và chất lượng bậc nhất Đông Nam Á, tất nhiên Thái Lan là thị trường cầu thủ năng động mà những đội bóng Việt Nam không thể bỏ qua.

Ở bài viết dưới đây, hãy cùng điểm lại những ngoại binh Thai-League tiêu biểu nhất từng thử sức tại V.League.

ANTONIO PINA | TỪ POLICE TERO ĐẾN HỒNG LĨNH HÀ TĨNH | 2020

Tiền vệ người Brazil có hai giai đoạn thi đấu tại Việt Nam. Năm 2012, anh từng cùng Đồng Tâm Long An vô địch giải Hạng Nhất. Tiếp đó, Pina trở về quê nhà chơi bóng một thời gian rồi quay lại Đông Nam Á tìm cơ hội ở Thai-League 1 với Samut Prakan và Nakhon Ratchasima.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 1.

Tháng 1/2020, ở tuổi 31, anh được xác nhận đã kí hợp đồng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chỉ sau 2 trận, Pina đã bị thanh lý do không hòa nhập được với lối chơi của đội bóng mới.

CAIQUE VENANCIO | TỪ CHIANGMAI FC ĐẾN CLB VIETTEL | 2020

Chân sút sinh năm 1993 khoác áo Chiangmai FC ở giai đoạn lượt về Thai-League 1 - 2019. Trước đó, anh được Chiangrai mua về từ Aves (Bồ Đào Nha), nhưng lập tức bị đẩy đi cho mượn.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 2.

Sau hai vòng đầu tại V.League 2020, Caique chưa nổ súng lần nào cho Viettel, dù thi đấu trọn 180 phút. Mặc dù vậy, cầu thủ từng chơi ở Serie B (Brazil) vẫn đang nhận được sự kì vọng từ ban huấn luyện đội bóng. Anh thường được sắp đá cạnh Bruno Cantanhede trên hàng công.

JOAO PAULO | TỪ PTT RAYONG ĐẾN CLB VIETTEL | 2019

Trước khi khoác áo CLB Viettel tại giai đoạn lượt đi V.League 2019, tiền đạo người Brazil Joao Paulo từng có 1,5 năm chinh chiến ở Thai-League 2 trong màu áo PTT Rayong và Bangkok.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 3.

Trong giai đoạn ngắn ngủi thi đấu tại sân chơi số một Việt Nam, chân sút cao 1m86 ghi 7 bàn sau 13 trận, nhưng được đánh giá không đủ tốt để ở lại Hàng Đẫy. Giữa mùa giải, anh phải nhường suất cho đồng hương người Brazil Bruno Cantanhede, rồi trở lại Thái Lan khoác áo Army United.

PEDRO PAULO | TỪ LAMPANG ĐẾN SÀI GÒN FC | 2019

Trước khi gia nhập Sài Gòn FC và trở thành chân sút chủ lực ở đội bóng này, Pedro Paulo từng có hai năm khá thành công cùng Lampang ở Thai-League 2. Ngoài bóng đá, cựu tiền đạo U17 Brazil còn tìm được một gia đình nhỏ trong thời gian làm việc tại xứ sở Chùa vàng.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 4.

Có thể nói, trong số các ngoại binh từ Thai-League đổ bộ sang V.League, Pedro Paulo là cái tên đạt được thành công hiếm hoi, bên cạnh vài gương mặt "tạm" chấp nhận như Matias Jadue.

GABRIEL DAVIS | TỪ UDON THANI ĐẾN QUẢNG NAM | 2019

Gabriel Davis là một trong những chữ ký gây thất vọng của CLB Quảng Nam tại mùa giải 2019. Tiền vệ 31 tuổi bất thành trong việc trở thành nhạc trưởng trong lối chơi của đội chủ sân Tam Kỳ. Một năm ở đây, Davis chơi 24 trận, nhưng chỉ ghi 3 bàn và không để lại quá nhiều dấu ấn.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 5.

Trước khi đến Việt Nam, số 8 của Quảng Nam mùa rồi từng chơi ở Thai-League 1 & 2 trong màu áo Police Tero và Udon Thani. Hiện tại, anh đang là thành viên Manaus ở Serie C Brazil.

MATIAS JADUE | TỪ KRABI ĐẾN CLB TP.HCM | 2018

Tiền đạo người Palestine chuyển tới CLB TP.HCM từ Krabi hồi giữa mùa giải 2018. Khi đó, đội bóng Thai-League 2 đang gặp khó khăn về tài chính, và sau đó đã xuống hạng vào cuối mùa.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 6.

Tại Thống Nhất, Matias Jadue cho thấy sự hòa nhập cực nhanh, ghi 9 bàn sau 6 trận, giúp đoàn quân của Toshiya Miura trụ hạng thành công. Tuy nhiên các chấn thương đã liên tiếp hành hạ chân sút 28 tuổi hơn một năm qua, khiến anh không thể thi đấu thường xuyên, và phải rời đi đầu năm 2020.

MARCLEI SANTOS | TỪ CHONBURI ĐẾN CLB TP.HCM | 2018

Cùng chuyển tới CLB TP.HCM hồi giữa năm 2018 như Matias Jadue còn có Marclei Santos - người trước đó từng ghi 3 bàn sau 12 trận cho Chonburi tại lượt đi Thai-League 1.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 7.

Tuy nhiên, so với đồng nghiệp người Palestine, dấu ấn mà tiền đạo sinh năm 1989 để lại sân Thống Nhất là vô cùng mờ nhạt. Anh thường xuyên chịu cảnh khuất bóng sau lưng Matias Jadue. Tất nhiên, Marclei Santos đã không được gia hạn hợp đồng, và sau đó chuyển tới Kuwait thi đấu.

YAO HERMANN KOUASSI | TỪ AIR FORCE ĐẾN THAN QUẢNG NINH | 2018

Yao Hermann đã có 5 năm khoác áo Air Force Central, trong giai đoạn 2011-2015. Anh từng vô địch Thai-League 2 - 2013 cùng đội này, trước khi chuyển tới SHB Đà Nẵng giữa năm 2018.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 8.

Sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân khá, song thể hình hạn chế đã khiến cầu thủ người Bờ Biển Ngà không thể tỏa sáng như đúng kỳ vọng. Trong hành trình 39 trận đấu cho SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh, Yao Hermann ghi được 13 bàn thắng, và để lại vài dấu ấn nhất định.

ROD DYACHENKO | THAN QUẢNG NINH | 2016

Rod Dyachenko là trường hợp đặc biệt trong danh sách này. Anh không chuyển trực tiếp từ một đội bóng Thai-League sang đại diện Việt Nam, mà có 1 năm "quá cảnh" ở Malaysia.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 9.

Trong gần 4 mùa giải ở V.League, tiền đạo người Mỹ gốc Nga chủ yếu gây ấn tượng trong màu áo Than Quảng Ninh, bên cạnh khoảng thời gian ngắn khoác áo CLB TP.HCM và XSKT Cần Thơ. Sau 70 trận, anh có cho mình 36 bàn thắng, cùng chức vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam năm 2016.

MOHAMED KONE | TỪ NAKHON PATHUM ĐẾN CẦN THƠ | 2005

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà từng vô địch Thai-League 1 cùng Krung Thai Bank mùa giải 2004/05. Sau đó anh chuyển đến Việt Nam thi đấu cho Cần Thơ, nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn.

Ngoại binh Thai-League đổ bộ sang V.League: Ai thành ai bại? - Ảnh 10.

Ngay năm sau đó, chân sút sinh năm 1984 đã trở lại xứ sở Chùa vàng, khoác áo Chonburi. Năm 2008, theo lời giới thiệu từ cựu danh thủ Kiatisak Senamuang, Kone thêm lần trở lại Việt Nam, lần này là với HAGL. Anh kết thúc mùa giải với 22 trận, 13 bàn rồi lại ngược về… Thái Lan.

PV (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem