Ngoại trưởng Đan Mạch thăm Việt Nam

Thứ hai, ngày 25/02/2013 14:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, ông Villy Sovndal sẽ tới thăm Việt Nam từ ngày 26.2 đến ngày 1.3. Chuyến thăm là sự tiếp nối sau chuyến thăm của Thủ tướng Đan Mạch tại Việt Nam vào tháng 11.2012.
Bình luận 0

Mục đích chính của chuyến thăm là nhằm củng cố và xây dựng những trao đổi tích cực và vững chắc về chính trị cũng như về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Đan Mạch. Trọng tâm của chuyến thăm sẽ tập trung vào các cuộc gặp gỡ về chính trị, các buổi trao đổi về cơ hội thương mai, và về lĩnh vực Tăng trưởng Xanh.

img
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Villy Sovndal.

Bộ trưởng Villy Sovndal sẽ bắt đầu chuyến thăm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Sovdal sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Bộ trưởng cũng sẽ gặp gỡ các công ty Đan Mạch đang hoạt động tại thành phố. Sau đó, Bộ trưởng sẽ tới Hà Nội để có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo nhà nước Việt Nam.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông John Nielsen cho biết: “Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch cho thấy mối quan hệ vững chắc giữa Việt Nam và Đan Mạch. Việt Nam là đối tác thương mại và chính trị then chốt của Đan Mạch tại khu vực Đông Nam Á. Chuyến thăm đánh dấu một bước quan trọng tiến tới hoàn tất thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Đan Mạch, dự định sẽ được hai bên ký kết nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam đến Đan Mạch trong năm 2013”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem