Ngoại trưởng Nga, Mỹ, Pháp hội đàm về Ukraine tại Paris

Phương Đăng (theo Itar-tass) Thứ ba, ngày 14/10/2014 11:43 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14.10 vừa khởi hành tới Paris để dự cuộc hội đàm với hai Ngoại trưởng của Mỹ và Pháp, ông John Kerry và ông Loran Fabius. Nội dung chính trong các cuộc hội đàm là về tình hình Ukraine.
Bình luận 0
img
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga
Sergei Lavrov


Trong cuộc phỏng vấn trước ngày lên đường đi Paris, hôm qua 13.10, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay là các bên xung đột ở Ukraine tuân thủ chính xác thỏa thuận ngừng bắn được ký kết tại Minsk hồi đầu tháng 9, rút và thu hồi vũ khí hạng nặng cũng như khả năng giám sát tình hình tại Đông Ukraine của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu phải được tăng cường.

“Khủng hoảng Ukraine ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình quốc tế và tác động của nó sẽ sớm được cảm nhận thấy. Thật khó để dự đoán về hậu quả mà cuộc khủng hoảng Ukraine gây ra đối với sự ổn định toàn cầu”, ông Lavrov nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn hôm qua (13.10).

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, các sự kiện ở Ukraine đã giúp Nga nhận ra rằng, phương Tây luôn không ngừng tìm cách chống lại Nga.

Moscow và Washington duy trì quan điểm hoàn toàn khác biệt về cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, việc phương Tây liên tục cáo buộc Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine đồng thời đánh tiếng sẽ giảm nhẹ, thậm chí, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu Moscow chấp nhận và đáp ứng một loạt điều kiện do họ đưa ra là vô lý.

"Chúng tôi ủng hộ thỏa thuận Minsk không vì mục đích để được phương Tây xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì đó là vấn đề của những ai áp đặt trừng phạt chống lại chúng tôi", ông Lavrov nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bất chấp những bất đồng và tranh cãi hiện tại, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, phía Nga hy vọng sẽ đối thoại hiệu quả với phía Mỹ và Pháp tại các cuộc đàm phán ở Paris sắp tới.

Trước đó, theo hãng tin Itar-tass, ông Lavrov và Kerry đã có cuộc gặp riêng bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 3.10 mới đây, hai Ngoại trưởng Nga, Mỹ cũng có một cuộc đàm thoại.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã gọi điện cho Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ lo ngại về tình hình chiến sự leo thang tại Đông Ukraine.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem