Ngoại trưởng Trung Quốc 'tranh thủ' gặp Taliban khi công du Qatar

Minh Nhật (theo Metro) Thứ hai, ngày 25/10/2021 19:30 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp một phái đoàn của chính phủ lâm thời Taliban Afghanistan trong chuyến thăm Qatar vào 2 ngày 25-26/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận hôm 25/10.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Trung Quốc 'tranh thủ' gặp Taliban khi công du Qatar - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Vương Nghị. Ảnh Global Time.

"Hai bên sẽ trao đổi quan điểm về tình hình ở Afghanistan và các chủ đề cả 2 đều có “mối bận tâm chung”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 25/10, theo tờ Metro của Anh.

“Với tư cách là đối tác và láng giềng hữu nghị truyền thống của Afghanistan, Trung Quốc luôn ủng hộ đối thoại và tiếp xúc để định hướng cho sự phát triển tích cực của tình hình ở Afghanistan.", ông Vương Văn Bân nói thêm.

Vào giữa tháng 8, chính phủ Afghanistan đã sụp đổ khi Mỹ và các đồng minh rút quân khỏi nước này sau 20 năm tham chiến. Điều này đã dẫn đến việc Taliban chiếm được Kabul mà không tốn sức và giành được quyền kiểm soát Afghanistan.

Tháng trước, một phái đoàn Taliban đã gặp ông Vương Nghị ở thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc.

Trung Quốc kể từ đó đã hứa viện trợ cho quốc gia láng giềng, nhưng yêu cầu Taliban đàn áp Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, một nhóm chiến binh cực đoan Duy Ngô Nhĩ mà Bắc Kinh cáo buộc đe dọa sự ổn định ở khu vực phía tây Tân Cương. 

Trung Quốc có chung đường biên giới dài 76 km với Afghanistan. Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng quan hệ "hữu nghị và hợp tác" với lực lượng này đồng thời kêu gọi Mỹ hợp tác với cộng đồng quốc tế để cung cấp viện trợ kinh tế và nhân đạo cho Afghanistan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem